Mỹ lần thứ 4 trong năm 2021 ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 10/11 cảnh báo nước Mỹ đang đối mặt với môi trường đe dọa cao từ những kẻ cực đoan trong nước và những người bị kích động bởi các nhóm khủng bố nước ngoài tại thời điểm trước kỳ nghỉ cuối năm.

Mặc dù thừa nhận không có thông tin đáng tin cậy về một mối đe dọa cụ thể, bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo rằng các cuộc tụ tập đông người trong kỳ nghỉ cuối năm có thể sẽ là mục tiêu của các nhân hoặc tổ chức tìm cách tận dụng sự bất bình của người dân sau thời gian dài bị giãn cách do Covid-19 cũng như một số sự kiện khác như việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

An ninh được tăng cường tại thủ đô Washington DC. Ảnh: AFP

Trong bản tin về cảnh báo khủng bố quốc gia mới được ban hành ngày 10/11, bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết cơ quan này tiếp tục phải đối mặt với một môi trường đe dọa thách thức và đa dạng. Đây là lần thứ 4 trong năm 2021 bộ An ninh Nội địa Mỹ phải ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc. Cơ quan này nhấn mạnh mối nguy hiểm từ các thành phần cực đoan trong nước thường bị kích động từ hận thù liên quan tới sắc tộc hoặc chủng tộc. Cơ quan này cũng cảnh báo mối đe dọa từ các phần từ cực đoan có thể sẽ tiếp tục sang năm 2022.

Timothy Langan, trợ lý giám đốc bộ phận chống khủng bố của Cục điều tra liên bang Mỹ cho biết mối đe dọa từ khủng bố trong nước đã tăng đáng kể trong vòng 18 tháng qua và FBI hiện đang tiến hành khoảng 2.700 cuộc điều tra về các phần tử cực đoan bạo lực trong nước.

Theo dữ liệu của FBI, từ 2010 tới 2020, các phần tử cực đoan bạo lực kêu gọi ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã tiến hành 18 vụ tấn công ở Mỹ khiến 70 người thiệt mạng, chủ yếu ở các cơ sở thờ nguyện bao gồm ở Charleston và Pittsburgh./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-lan-thu-4-trong-nam-2021-ban-hanh-canh-bao-khung-bo-toan-quoc-904287.vov