Mỹ lần đầu lên tiếng việc kiểm tra các cơ quan ngoại giao của Nga

Cuộc kiểm tra được tiến hành nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh của các cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, cũng như chắc chắn rằng chính phủ Nga đã giải phóng cơ sở.

Ảnh: RIA Novosti

Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên vừa chia sẻ lý do an ninh Mỹ khám xét trong các cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, và được kênh Fox News dẫn lại.

“Cuộc kiểm tra được tiến hành nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh của các cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, cũng như chắc chắn rằng chính phủ Nga đã giải phóng cơ sở”, Fox News dẫn nguồn tin ngoại giao, đồng thời bác bỏ việc các quan chức Mỹ đe dọa “phá cổng chính và dọn dẹp mặt bằng”.

Tuy vậy, nguồn tin không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), và từ chối giải đáp nghi vấn, rằng việc thu thập dữ liệu tình báo có phải là mục đích của vụ lục soát hay không.

Vào hôm qua 3/9, Nga yêu cầu chính quyền Mỹ lập tức hoàn trả các cơ sở ngoại giao của Nga bị tịch thu tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa 2 nước, khi mà vấn đề ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế vào thời điểm hiện tại phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ này”.

Tuyên bố của Moscow cũng khẳng định: “Chúng tôi xem những diễn biến này là một hành động thù địch rõ ràng, một hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Washington, bao gồm cả Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao”.

Tùng Dương

Theo Fox News

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/my-lan-dau-len-tieng-viec-kiem-tra-cac-co-quan-ngoai-giao-cua-nga-1183599.tpo