Mỹ lại không kích các mục tiêu tại Iraq

Ngày 23/1, Washington đã tiến hành cuộc không kích nhắm mục tiêu vào cơ sở của các nhóm vũ trang ở Iraq nhằm trả đũa những cuộc tấn công vào quân nhân Mỹ vài ngày trước.

Số vụ tấn công do các lực lượng Hồi giáo tiến hành nhằm vào binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq và Syria đã gia tăng trong thời gian gần đây. (Nguồn: Armadny Magazin)

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, lực lượng quốc phòng nước này đã thực hiện các vụ tấn công "cần thiết" nhằm vào 3 cơ sở của nhóm vũ trang Ketaeb Hezbollah và các nhóm khác ở Iraq.

Theo ông Austin, Mỹ không có ý định leo thang xung đột trong khu vực, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ người dân và cơ sở của mình.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho hay, các vụ tấn công nhằm mục tiêu vào "trụ sở chính, nhà kho và các địa điểm huấn luyện năng lực tấn công rocket, tên lửa và thiết bị bay không người lái một chiều" của Ketaeb Hezbollah.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau hôm 20/1, nhóm dân quân người Shiite có tên là "Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" đã nhận thực hiện vụ nã rocket về phía căn cứ không quân Ayn al-Asad ở tỉnh Anbar của Iraq, cách thủ đô Baghdad khoảng 190 km về phía Tây Bắc.

Báo Baghdad Today của Iraq khi đó đưa tin, vụ nã rocket khiến một số quân nhân Iraq và 2 người Mỹ thuộc bộ phận bảo trì của Căn cứ không quân Ayn al-Asad bị thương.

Trong khi đó, Reuters cho hay, 4 quân nhân Mỹ đã bị chấn thương sọ não sau vụ tấn công này.

Lực lượng Mỹ và các đối tác liên minh gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha triển khai ở Iraq từ năm 2014 trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tháng 3/2020, Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch rút quân khỏi Iraq theo yêu cầu của chính quyền sở tại.

Ngày 9/12/2021, Washington tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu của lực lượng Mỹ tại Iraq nhưng vẫn duy trì khoảng 2.500 quân nhân ở nước này và 900 binh sĩ ở Syria với vai trò cố vấn và hỗ trợ liên minh.

Kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel nổ ra tại Dải Gaza vào ngày 7/10/2023, số vụ tấn công do các lực lượng Hồi giáo tiến hành nhằm vào binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq và Syria đã gia tăng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lai-khong-kich-cac-muc-tieu-tai-iraq-258527.html