Mỹ ký thỏa thuận hỗ trợ kinh tế 20 năm cho Quần đảo Marshall

Mỹ đã ký với Cộng hòa Quần đảo Marshall và Cộng hòa Palau và Liên bang Micronesia, theo đó cho phép quân đội Mỹ tiếp cận lãnh thổ, lãnh hải và không phận của các nước này để đổi lại hỗ trợ tài chính.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chụp ảnh cùng lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại Nhà Trắng ngày 29/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 16/10, Mỹ đã ký thỏa thuận mới trị giá 2,3 tỷ USD và có thời hạn 20 năm hỗ trợ kinh tế cho Quần đảo Marshall. Đây là một phần trong thỏa thuận được biết đến là Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA) giữa Mỹ và Quần đảo Marshall.

Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ Joseph cho biết ông đã ký thỏa thuận với Ngoại trưởng Quần đảo Marshall Jack Ading tại buổi lễ diễn ra ở thành phố Honolulu, bang Hawaii (Mỹ).

Lễ ký kết cũng có sự chứng kiến của Tổng thống Cộng hòa Quần đảo Marshall David Kabua.

Ông Yun được Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm hồi năm ngoái để thực hiện các cuộc đàm phán về các thỏa thuận trong khuôn khổ COFA.

Theo thỏa thuận mới ký kết, Mỹ sẽ cung cấp cho Quần đảo Marshall 2,3 tỷ USD trong 20 năm tới nhằm hỗ trợ các lĩnh vực như giáo dục, y tế, môi trường và cơ sở hạ tầng...

Theo ông Yun, đây là bản thỏa thuận cuối cùng trong số ba văn kiện trong khuôn khổ COFA. Hai thỏa thuận khác cũng đã được hai bên ký kết.

Ông Yun cho biết thêm cả ba thỏa thuận này cần được Quốc hội Mỹ thông qua và hy vọng sẽ sớm được ban hành.

Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Mỹ và các quốc đảo trên Thái Bình Dường có mối quan hệ lợi ích qua lại, trong đó Washington chi khoản lớn ngân sách cho những nước này để đổi lấy việc sử dụng lãnh thổ các nước trong mạng lưới các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Thái Bình Dương.

Mỹ đã ký COFA với Cộng hòa Quần đảo Marshall và hai nước khác là Cộng hòa Palau và Liên bang Micronesia, theo đó cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với lãnh thổ, lãnh hải và không phận của các nước này. Đổi lại, các quốc đảo này nhận được hỗ trợ tài chính./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-ky-thoa-thuan-ho-tro-kinh-te-20-nam-cho-quan-dao-marshall/902634.vnp