Mỹ-Kurd chiếm mất Omar, Nga-Syria lầm lũi đánh Bukamal

Nga-Syria vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố trên hướng đông nam Mayadin.

Ngày 23/10, phát ngôn viên của Liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo, Đại tá Ryan Dillon, viết trên Twitter rằng, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã chiếm được các căn cứ của IS tại bờ đông Euphrates một cách nhanh chóng.

Nhóm khủng bố đã không có thời gian để phá hủy cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, các nguồn tin của quân đội Syria cho biết, SDF đã đạt được thỏa thuận với lực lượng IS trong khu vực khai thác dầu al-Omar.

Mục tiêu duy nhất trong chiến dịch truyền thông của người Kurd khi tuyên bố những thắng lợi liên tiếp là nhằm che giấu sự hợp tác của SDF với IS tại Deir Ezzor.

Một số thành viên của SDF tham gia vào lực lượng khủng bố đang cố gắng che giấu thân phận của mình. Trước sức tấn công như vũ bão của quân đội Syria, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã thay đổi thân phận từ IS thành lực lượng Dân chủ Syria.

Chính phủ Syria cho rằng, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn không thể cung cấp những hình ảnh tại các mỏ dầu để minh chứng cho trận chiến của họ tại al-Omar. Nhiều khả năng, đã không có cuộc chiến nào diễn ra tại đây.

SDF (vàng) chiếm al-Omar một cách quá dễ dàng

Trước đó, ngày 22/10, lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố, họ đã kiểm soát các mỏ dầu của quận al-Omar ở đông bắc Deir Ezzor, trên bờ phía đông sông Euphrates.

Lilwa al-Abdallah, một trong những người phát ngôn của SDF cho biết trong một tuyên bố rằng, SDF đã giải phóng các cứ điểm của IS tại khu vực mỏ dầu mà không gây ra thiệt hại đáng kể nào.

Các nguồn tin người Kurd cũng tiết lộ thêm, SDF đã thiết lập quyền kiểm soát đối với một khu vực rộng lớn ở phía bắc vùng nông thôn Deir Ezzor bao gồm Tayyib al-Fal, al-Qusayriyah, al-Khurayzah, Shuhayl và các cứ điểm khác.

Cùng ngày, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) của Anh báo cáo rằng, SDF và IS đang thực hiện một thỏa thuận chưa từng có, cho phép lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát toàn bộ bờ đông của sông Euphrates.

Theo SOHR, các cuộc đàm phán đã nhận được sự ủng hộ bởi các bộ lạc địa phương, có mối quan hệ mật thiết với IS.

Theo thỏa thuận giữa IS và SDF, lực lượng khủng bố sẽ trao quyền kiểm soát lãnh thổ kéo dài 110 km dọc bờ đông sông Euphrates cho lực lượng Dân chủ Syria. Khu vực này nằm giữa làng Khsham và Hajin.

Quân đội Syria trên chiến trường Deir Ezzor

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/10, quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các đồng minh, được Lực lượng Không quân Nga hỗ trợ vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố theo hướng đông nam Mayadin.

Các lực lượng chính phủ đã giải phóng hàng loạt ngôi làng như Mahkan, Quriyah, đồng thời tiến vào al-Asharah. Các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra ác liệt tại tâm điểm này.

Một trận đánh dữ dội giữa SAA và ISIS cũng được báo cáo ở đảo Saqr gần Deir Ezzor. Các nguồn tin của chính phủ Syria cho biết, lực lượng Tiger tinh nhuệ sẽ tham gia vào chiến dịch này.

Tuy nhiên, nguồn tin trên chưa thể khẳng định rằng, quân đội Syria sẽ cùng lúc tiến hành các hoạt động giải phóng phần còn lại của thành phố Deir Ezzor và tấn chiếm căn cứ chiến lược al-Bukamal.

Vạn Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-kurd-chiem-mat-omar-nga-syria-lam-lui-danh-bukamal-3345683/