Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan cho rằng Mỹ không loại trừ khả năng sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan. (Nguồn: Raw Story)

Theo hãng Reuters, ngày 17/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan cho rằng Mỹ không loại trừ khả năng rốt cuộc sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Sullivan đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Shinsuke Sugiyama khi thăm Nhật Bản. Dự kiến, sau khi rời Nhật Bản, ông Sullivan sẽ tới Hàn Quốc.

Chuyến thăm này diễn ra trước kế hoạch công du khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới, và giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng nói rằng Washington mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng chỉ khi Triều Tiên thực sự nghiêm túc về vấn đề từ bỏ vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-khong-loai-tru-kha-nang-dam-phan-truc-tiep-voi-trieu-tien/471115.vnp