Mỹ không kích Houthi, Israel vướng vào 3 cuộc chiến

Trong bối cảnh Mỹ và Anh tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, Israel đang chuẩn bị đánh sang Lebanon để phủ đầu nhóm vũ trang Hezbollah.

Theo tờ Bưu điện Jerusalem (Jerusalem Post) của Israel dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, trong khi xung đột Israel-Hamas vẫn đang ngày càng quyết liệt và Mỹ, Anh đã tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, thì Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq đã bị đánh bom vào tối ngày 11/01/2024.

Báo cáo sơ bộ mà The Jerusalem Post không thể xác nhận độc lập cho biết, sự kiện này diễn ra trong vòng nửa giờ sau khi có báo cáo rằng Hoa Kỳ và Anh đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, và nếu đó thực sự là một cuộc tấn công thì đó có lẽ là một hành động trả đũa.

Theo một số nguồn tin Trung Đông, Mỹ và Anh đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Yemen, từ các căn cứ huấn luyện đến các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của nhóm vũ trang được Iran hỗ trợ tài chính và cung cấp tên lửa, công nghệ sản xuất máy bay không người lái.

Đây được cho là lần đầu tiên Lực lượng Mỹ ở Trung Đông tấn công lực lượng Houthi kể từ năm 2016, sau nhiều tháng nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chống hạm tấn công các tàu vận tải thương mại mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel, khi các tàu này hành trình trên Biển Đỏ tới kênh đào Suez.

Ngay sau đó, các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn đã cảnh báo họ sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào người Houthi mà các cơ quan ngoại giao, căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông sẽ là mục tiêu hàng đầu.

Thông tin đáng tin cậy về các sự kiện ở Iraq rất thưa thớt, nhưng các báo cáo sơ bộ được đưa ra sau cảnh báo trước đó của các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq rằng họ sẽ tấn công một căn cứ của Mỹ bằng “mọi thứ trong khả năng” nếu Mỹ tấn công các mục tiêu của Houthi.

Trong khi đó, giới truyền thông Israel cũng lan truyền thông tin hết sức quan trọng là Israel bắt đầu chuẩn bị chuyển chiến sự sang biên giới với Lebanon.

Theo đó, các động thái mới nhất của chính quyền Tel Aviv cho thấy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mở rộng chiến sự lên phía bắc đất nước, tại khu vực biên giới với Lebanon và chiến tuyến với Hezbollah.

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là Bộ Y tế Israel đã ra lệnh cho các bệnh viện trong vòng 24 giờ phải chuyển sang chế độ hoạt động khẩn cấp, sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn người bị thương.

Điều này liên quan đến việc chuyển nhân viên y tế và bệnh nhân đến cơ sở an toàn, cho xuất viện ngay những người đang được điều trị nhưng có chuyển biến tốt và có thể xuất viện, để giành giường bệnh và trang thiết bị y tế, thuốc men…, chuẩn bị đón nhận nhiều thương vong.

Các phòng khám lớn ở miền bắc Israel đã được hướng dẫn chuẩn bị hoạt động trong điều kiện cách ly hoàn toàn. Dự kiến trong vài ngày tới họ sẽ không thể nhận được các thiết bị, thuốc men và thực phẩm cần thiết.

Bộ Y tế nước này cũng đang nghiên cứu các kịch bản trong trường hợp nhân viên y tế thiệt mạng. Đặc biệt, khả năng huy động bác sĩ ở nước ngoài đang được xem xét. Hiện nay, ở nước ngoài, khoảng 7 nghìn bác sĩ gốc Do Thái sẵn sàng tình nguyện trở về Israel.

Trước đó, có thông tin cho rằng, sau khi quân đội Israel sát hại phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri và một quan chức cao cấp của Hezbollah Lebanon, không thể loại trừ khả năng xung đột giữa IDF và nhóm vũ trang này sẽ bùng lên và biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tờ Bild của Đức đánh giá khả năng cao sẽ xảy ra xung đột quân sự giữa Israel với Hezbolla, dẫn tới việc Tel Aviv sẽ phải viện đến sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và các đồng minh phương Tây khác, để lao vào 3 cuộc chiến với các nhóm vũ trang Hezbollah - Lebanon, Hamas - Palestine và Houthi - Yemen.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-khong-kich-houthi-israel-vuong-vao-3-cuoc-chien-post668333.html