Mỹ không kích hai mục tiêu ở Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết, các lực lượng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào hai cơ sở ở Syria, đáp trả những cuộc tấn công trước đó nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.

Thông báo nêu rõ: “Hôm nay, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào hai cơ sở ở miền đông Syria được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng.”

Bản thông báo khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ không liên quan đến xung đột Hamas-Israel.

"Những cuộc tấn công được thiết kế trong phạm vi hẹp này chỉ nhằm mục đích bảo vệ nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria. Chúng tách biệt và khác biệt với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, đồng thời không tạo nên sự thay đổi trong cách tiếp cận của chúng tôi với cuộc xung đột Israel –Hamas.”

Không quân Mỹ xuất kích tấn công mục tiêu ở Syria

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trước đó đã cảnh báo rằng Washington sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào “thời điểm chúng tôi lựa chọn và cách thức chúng tôi lựa chọn”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm cho biết, lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria đã bị "các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn" tấn công ít nhất 16 lần trong tháng này.

Thông tin về các mục tiêu cụ thể và các chi tiết khác vẫn chưa được cung cấp.

Theo Lầu Năm Góc, đã có ít nhất 12 vụ tấn công vào các căn cứ và nhân viên Mỹ ở Iraq và 4 vụ ở Syria kể từ ngày 17/10. 21 nhân viên Mỹ bị thương trong các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân al-Asad ở Iraq và doanh trại al-Tanf ở Syria.

John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc

Các cuộc không kích phản ánh quyết tâm của chính quyền Tổng thống Biden trong việc duy trì sự cân bằng mong manh. Mỹ muốn tấn công các nhóm được cho là Iran hậu thuẫn. Các nhóm này bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công các mục tiêu của Mỹ để ngăn chặn nước này đưa quân tham gia xung đột Israel -Hamas. Đồng thời Mỹ cũng nỗ lực tránh gây căng thẳng trong khu vực và kích động một cuộc xung đột rộng hơn.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã tăng cường phòng không trong khu vực để bảo vệ lực lượng Mỹ. Nước này đang gửi một số khẩu đội tên lửa Patriot, tổ hợp Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các máy bay chiến đấu bổ sung.

THAAD sẽ được gửi từ Fort Bliss, Texas và các khẩu đội Patriot được gửi đến từ Fort Liberty ở Bắc Carolina và Fort Sill ở Oklahoma. Một hệ thống phòng không Avenger từ Fort Liberty cũng đang được gửi tới.

Các quan chức cho biết có tới hai tiểu đoàn Patriots đang được triển khai. Một tiểu đoàn có thể bao gồm ít nhất ba khẩu đội Patriot, mỗi khẩu đội có sáu đến tám bệ phóng.

Khoảng 900 binh sĩ đã được triển khai hoặc đang trong quá trình tới khu vực Trung Đông, bao gồm cả những binh sĩ liên quan đến hệ thống phòng không.

(Nguồn: AP, Sputnik và Al jazeera)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-khong-kich-hai-muc-tieu-o-syria-199973.htm