Mỹ khoe sức mạnh khủng khiếp của pháo phản lực đa nòng M142

Pháo phản lực đa nòng cơ động cao (HIMARS) M142 là một hệ thống pháo tự hành đa năng và linh hoạt, có sức sát thương cao.

Là một sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, M142 được quảng cáo là “vũ khí tấn công chính xác đất đối đất” sử dụng hệ thống hỏa tiễn đa nòng dẫn đường (MLRS).

Hệ thống MLRS sử dụng mô đun ống nạp và hệ thống kiểm soát hỏa lực gắn trên xe tải tiêu chuẩn nặng 5 tấn với một kíp pháo thủ ba người vận hành.

Một hệ thống M142 gồm dàn phóng có thể chứa 6 quả đạn hỏa tiễn có sức sát thương cao.

Hệ thống M142 được biên chế đầu tiên cho tiểu đoàn số ba, trung đoàn pháo binh chiến trường số 27 hồi tháng 5/2005. Năm 2007, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nhận được những hệ thống M142 đầu tiên.

Kể từ đó đến nay, có thêm 14 tiểu đoàn được trang bị hệ thống này trong quân đội và các đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ.

Tùng Dương

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/video-my-khoe-suc-manh-khung-khiep-cua-phao-phan-luc-da-nong-m142-1018087.tpo