Mỹ khẳng định quan hệ đối tác với Thổ Nhĩ Kỳ 'rất bền chặt'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: www.epictimes.com)

Theo Reuters/AP, ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "rất bền chặt."

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Carter nói: "Với sự tôn trọng dành cho Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ đối tác của chúng tôi trong chiến dịch chống ISIL (cách gọi khác của IS) rất bền chặt."

Hiện cả Ankara và Washington đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, phát biểu tại hội thảo Sự biến đổi của chiến tranh thế kỷ 21, diễn ra ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết quân đội Anh đang triển khai các cuộc tấn công mạng nhằm vào IS để hỗ trợ cuộc tấn công thành phố Mosul của Iraq.

Đây là sự thừa nhận đầu tiên kiểu như vậy rằng các lực lượng Anh đang phát động các cuộc tấn công trên không gian mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-khang-dinh-quan-he-doi-tac-voi-tho-nhi-ky-rat-ben-chat/411979.vnp