Mỹ khẳng định không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq bất chấp Baghdad tuyên bố muốn chấm dứt phái bộ của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở quốc gia Trung Đông này.

Mỹ đang duy trì 2.500 quân ở Iraq với vai trò cố vấn và hỗ trợ liên minh quốc tế.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-1 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc khẳng định hiện không có kế hoạch đưa khoảng 2.500 binh lính của mình ra khỏi Iraq. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder trả lời họp báo: "Vào lúc này, tôi không có thông tin về bất kỳ kế hoạch rút quân nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS)". Ông Ryder cũng không quên nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq là do lời mời của chính phủ nước này. Ông khẳng định Baghdad đã không gửi bất kỳ thông báo nào cho Bộ Quốc phòng Mỹ về việc yêu cầu quân Mỹ dọn đi. Người phát ngôn Lầu Năm Góc yêu cầu các phóng viên chuyển câu hỏi cho Bộ Ngoại giao để lấy thông tin liên quan đến khía cạnh đối ngoại của vấn đề này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani ngày 5-1 thông báo sẽ chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Harakat al-Nujaba, nhóm vũ trang đã hợp nhất vào lực lượng vũ trang của Iraq trước đó 1 ngày. Cuộc không kích của Mỹ hôm 5-1 đã nhắm vào trụ sở của Harakat al-Nujaba làm ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có Mushtaq Taleb al-Saidi, thủ lĩnh của Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN), nhóm mà Washington coi là tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn. "Harakat al-Nujaba đại diện cho sự hiện diện chính thức liên kết với nhà nước, và là một phần không thể thiếu trong lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chúng tôi lên án các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của chúng tôi, những cuộc tấn công này vượt xa tinh thần và nội dung của sự ủy quyền đã tạo ra liên minh quốc tế tại Iraq", Thủ tướng Iraq tuyên bố.

Phía Mỹ giải thích, hành động của nước này là nhằm vào nhân vật đứng đằng sau và lên kế hoạch cho các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq thời gian gần đây. Vụ tập kích nhằm mục đích tự vệ, không gây thương vong cho dân thường hay làm tổn hại đến hạ tầng xung quanh. Tuy nhiên, chính phủ Iraq gọi đây là hành động "xâm phạm trắng trợn" của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Iraq thông báo sẽ thành lập một ủy ban để đưa ra các thỏa thuận mới nhằm chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện của liên quân quốc tế chống IS tại quốc gia này.

Cùng ngày, Iran kêu gọi Iraq chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại nước này, tin Baghdad đủ sức tự đảm bảo an ninh. "Chính phủ Iran đã nêu rõ lập trường về Iraq và những động thái Mỹ thực hiện gần đây", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói ngày 8-1. Iran tin Iraq đủ khả năng, sức mạnh và thẩm quyền cần thiết để đảm bảo an ninh trên lãnh thổ của mình. Theo ông Kanani, Iran đã nhiều lần bày tỏ quan điểm với chính quyền các nước trong khu vực, gồm cả Iraq, tuyên bố sự hiện diện của lực lượng Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào đều không giúp ích cho nỗ lực duy trì ổn định và hòa bình.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/my-khang-dinh-khong-co-ke-hoach-rut-quan-khoi-iraq-post289299.html