Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/7 kêu gọi Trung Quốc cần tăng cường hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

>> CHDCND Triều Tiên dọa trả đũa lệnh trừng phạt của LHQ Phát biểu tại Hội nghị đối thoại chiến lược Mỹ – Trung tổ chức cùng ngày tại Washington (Mỹ), Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích chung trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và cũng không mong muốn khu vực Đông Á xuất hiện chạy đua hạt nhân. Ông Obama nói: “Mỹ và Trung Quốc cần bày tỏ rõ thái độ với phía CHDCND Triều Tiên rằng, nếu CHDCND Triều Tiên tuân thủ các cam kết thì sẽ được đảm bảo về an ninh, đồng thời còn nhận được sự tôn trọng”. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ e ngại về khả năng ngày càng nhiều nước có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến khác liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cùng ngày khẳng định, Mỹ sẵn sàng đối thoại song phương với phía Bình Nhưỡng, nhưng điều này chỉ có thể tiến hành thông qua khuôn khổ đàm phán 6 bên hoặc đàm phán đa phương. Nếu như CHDCND Triều Tiên thực hiện cam kết và đồng ý quay trở lại bàn đàm phán 6 bên thì đối thoại song phương Mỹ – Triều có thể đạt được tiến triển./. Trung Nghĩa (từ Bắc Kinh)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/my-keu-goi-trung-quoc-hop-tac-giai-quyet-van-de-hat-nhan-trieu-tien/20097/117580.vov