Mỹ kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật đối với Cuba

Một số chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chính sách đối với Cuba vừa ra tuyên bố ủng hộ việc Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện Mỹ có kế hoạch thông qua dự luật chấm dứt việc cấm người Mỹ qua lại Cuba và bãi bỏ mọi quy định ngăn cản xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Cuba. Các chuyên gia kêu gọi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này.

Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện Mỹ dự kiến vào ngày 30/6 tới sẽ thông qua dự luật trên do Hạ nghị sĩ Collin Peterson, Chủ tịch Ủy ban, khởi xướng và được 62 nghị sĩ khác ủng hộ. Bà Sarah Stephens, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dân chủ của người Mỹ tuyên bố: "Đây là thời điểm để tạo ra một sự thay đổi mang tính chất quyết định trong chính sách đối với Cuba, một sự thay đổi sẽ giúp mang tiền đến cho nông dân và công nhân Mỹ, đồng thời đưa thực phẩm ngon hơn lên bàn ăn của người Cuba." Bà Stephens cho rằng kết thúc việc cấm đi lại đồng thời xuất khẩu nông sản sang Cuba nhiều hơn là đưa chính sách đứng về phía người dân. Bà Mavis Anderson, Giám đốc Nhóm Làm việc của Mỹ Latin cũng nhấn mạnh "đã đến lúc cần có một sự thay đổi mang tính quyết định trong chính sách đối với Cuba," theo đó trả lại cho công dân Mỹ quyền tự do đi lại, đồng thời giúp người dân Cuba có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Anya Landau French, Giám đốc chương trình Sáng kiến về Chính sách Mỹ-Cuba thuộc Quỹ nước Mỹ Mới, cho rằng hướng tới việc kết thúc cấm đi lại và bán thêm lương thực thực phẩm cho Cuba không chỉ tốt cho người Mỹ và người Cuba mà còn giúp tăng hình ảnh cũng như hiệu quả chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực Mỹ Latin. Theo ông Geoff Thale, Giám đốc Chương trình thuộc Văn phòng về Mỹ Latin tại Washington, dự luật Peterson giúp dỡ bỏ lệnh cấm vận đơn phương mà Mỹ đã áp đặt trong suốt 50 năm qua, mở rộng hoạt động đi lại, thông tin và đối thoại, đồng thời giúp tăng cường cơ hội buôn bán cho các doanh nghiệp Mỹ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-keu-goi-ha-vien-thong-qua-du-luat-doi-voi-cuba/20106/50573.vnplus