Mỹ hy vọng mua ít nhất 12 triệu thùng dầu bổ sung cho SPR trong năm nay

Một nguồn tin thân cận ngày 13/6 cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng sẽ mua được ít nhất 12 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) trong năm nay, bao gồm 6 triệu thùng đã thông báo trước đó.

Một cơ sở dự trữ dầu thô tại Cushing, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Mỹ đang từ từ mua lại dầu bổ sung cho SPR sau khi bán hơn 200 triệu thùng vào năm 2022, bao gồm một đợt bán lỷ lục 180 triệu thùng để đối phó với giá dầu tăng cao sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine (U-crai-na). Đợt bán ra đó đã đẩy mức dự trữ dầu trong SPR của Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983.

Ngày 9/6, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết năm công ty gồm Exxon đã bán 3,1 triệu thùng cho SPR, bàn giao vào tháng 8/2023 và đã thông báo một đợt bán khác 3 triệu thùng bàn giao trong tháng 9/2023.

Một phát ngôn viên của DOE cho biết Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua dầu bổ sung khi điều kiện thị trường và những hạn chế trong hoạt động của SPR cho phép.

Hai trong số bốn địa điểm của kho dự trữ gồm Bayou Choctaw ở Louisiana và Bryan Mound ở Texas, dự kiến sẽ được bảo trì cho đến cuối năm nay, làm hạn chế việc mua lại của kho dự trữ.

Mặc dù Mỹ ít phụ thuộc vào dầu nhập khẩu hơn so với năm 1983, nhưng mức SPR thấp đã trở thành tâm điểm cho những tranh luận về rủi ro an ninh năng lượng. Mức dự trữ trong SPR vào khoảng 351,7 triệu thùng.

Chính phủ Mỹ đã trả trung bình 73 USD/thùng cho đợt dầu bàn giao vào tháng 8/2023, thấp hơn so với mức trung bình 95 USD/thùng bán ra trong năm 2022.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng khoảng 3,4% lên 69,42 USD/thùng hôm 13/6, nhờ hy vọng về nhu cầu năng lượng tăng tại Mỹ sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên trong 10 tháng.

Minh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-hy-vong-mua-it-nhat-12-trieu-thung-dau-bo-sung-cho-spr-trong-nam-nay-20230614113439078.htm