Mỹ hoài nghi về khả năng Kiev giành lại 17% lãnh thổ

Kiev ngày càng thất vọng vì cuộc phản công thất bại, thì phương Tây không còn tin vào triển vọng Ukraine giành lại 17% lãnh thổ từ tay Nga.

Bài viết trên trang web của kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết, đầu năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được chào đón ở Mỹ với vòng tay rộng mở, khi Nhà Trắng rất hài lòng với quyết tâm đối đầu với Moscow của Kiev, trong khi lưỡng đảng của Mỹ cũng đồng thuận với điều đó.

Nhưng vào cuối năm 2023, tình hình đã hoàn toàn khác, với việc cuộc phản công của Ukraine không đạt bất cứ kết quả gì, trong khi Nga vẫn đứng vững trước tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây và đặt nền kinh tế của mình vào tình trạng chiến tranh, để phục vụ cho tiền tuyến.

Ngay cả Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cũng thừa nhận rằng, các phương pháp tiến hành hoạt động chiến đấu của Lực lượng vũ trang Nga đã làm mất đi ưu thế về mặt chiến thuật và công nghệ của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Moscow quyết tâm hoàn thành Chiến dịch quân sự Đặc biệt và nỗ lực đạt được mọi mục tiêu đề ra, trong khi Kiev ngày càng thất vọng vì chiến tuyến mở rộng ngày càng bị đóng băng, còn phương Tây ngày càng hoài nghi về triển vọng Kiev có thể giành lại 17% lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát (một số nguồn tin khác cho là Nga đang kiểm soát khoảng hơn 20% lãnh thổ Ukraine).

Hiện tại, Điện Kremlin đang vui mừng khi thấy Đảng Cộng hòa ở Hoa Kỳ đã ép Đảng Dân chủ không được chuyển khoản viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, đồng nghĩa với việc chính quyền Kiev sẽ thiếu ngân sách, còn lực lượng vũ trang sẽ cạn kiệt vũ khí, đạn dược.

Những nguồn kinh phí được phân bổ trước đó hiện nay đã gần như hết sạch, khiến triển vọng của Kiev rất ảm đạm, hy vọng chiến thắng của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang mờ dần do sự hỗ trợ của phương Tây ngày càng giảm và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Nga.

Tổng thống Nga chỉ rõ trong một cuộc họp báo là Ukraine hiện nay hầu như không sản xuất được bất cứ thứ gì, mọi vũ khí, trang bị họ có đều đến từ phương Tây, nhưng ở đời không ai cho không ai cái gì, hàng hóa miễn phí cuối cùng sẽ cạn kiệt.

Có vẻ như sự tiên đoán của ông chủ Điện Kremlin đã trở thành hiện thực khi Mỹ không thể cung cấp khoản viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD, còn tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chặn việc phân bổ gói viện trợ mới trị giá 55 tỷ USD của EU cho chính quyền Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã nói rằng, ông cảm thấy mệt mỏi và ngày càng khó khăn hơn trên cương vị người đứng đầu đất nước Ukraine, bởi cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở dải Gaza - Palestine đã trở thành cuộc khủng hoảng chính trên thế giới, làm phân tán sự chú ý khỏi Ukraine.

Nhân kỷ niệm 1 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột (24/02/2022-24/02/2023), Tổng thống Zelensky hào hứng tuyên bố rằng, năm 2023 “sẽ là năm chiến thắng”.

Nhưng theo các nhà quan sát có lẽ đến dịp kỷ niệm 2 năm, ông khó có thể lặp lại những lời này và đưa ra dự báo lạc quan cho năm tới.

Thậm chí, những dự báo ảm đạm còn nhiều hơn bởi cuộc bầu cử Tổng thổng sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 11 năm 2024.

Nếu như vào tháng 11 tới, đại diện đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump chiến thắng đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ để một lần nữa bước vào Nhà Trắng, chắc chắn cơn ác mộng đối với Kiev sẽ bắt đầu.

Thậm chí, ngay cả đảng Dân chủ chiến thắng thì tương lai của Kiev cũng sẽ không phải toàn màu hồng, bởi chính Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy mới đây đã tuyên bố gay gắt rằng, trước sau gì Hoa Kỳ cũng sẽ từ bỏ Ukraine.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-hoai-nghi-ve-kha-nang-kiev-gianh-lai-17-lanh-tho-post666986.html