Mỹ hé lộ việc trực tiếp huấn luyện phi công Ukraine, Nga phá kho đạn ở Donetsk

Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ sẽ trực tiếp huấn luyện các phi công Ukraine lái tiêm kích F-16 tại nước này vào tháng 10 năm nay.

Hãng thông tấn CNN trích dẫn lời Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/8 cho hay: “Sau khóa đào tạo tiếng Anh cho các phi công vào tháng 9, khóa huấn luyện bay F-16 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 tại căn cứ không quân Vệ binh quốc gia Morris ở Tucson, bang Arizona với sự hỗ trợ của đơn vị số 162 thuộc Vệ binh quốc gia Mỹ”.

Quân đội Mỹ sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-19 ở bang Arizona. Ảnh: Reuters

Theo ông Ryder, dù Lầu Năm Góc hiện chưa có con số cụ thể, nhưng khóa huấn luyện sắp tới dự kiến sẽ quy tụ nhiều phi công và hàng chục nhân viên bảo trì của Kiev.

Quan chức này nói, việc đào tạo tiếng Anh cho các phi công Ukraine điều khiển tiêm kích thế hệ thứ 4 của Mỹ đóng vai trò then chốt, vì các hướng dẫn sử dụng và công cụ đều bằng tiếng Anh. Các buổi học ngôn ngữ sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, bang Texas, Mỹ trước khi chuyển sang khóa huấn luyện bay ở Arizona.

Người phát ngôn lưu ý thêm, khóa đào tạo của Mỹ sẽ bổ sung cho khóa đào tạo phi công và bảo trì đang diễn ra ở châu Âu. Lầu Năm Góc "sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ" với Đan Mạch và Hà Lan, những nước đang dẫn đầu liên minh giúp huấn luyện các binh sĩ Ukraine lái chiến đấu cơ tiên tiến.

Nga tuyên bố hạ các mục tiêu quân sự ở Donetsk

Theo Oleg Chekhov, phát ngôn viên Nhóm tác chiến miền đông của quân đội Nga, các đơn vị trực thuộc hôm 24/8 đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Kiev gần các khu định cư Urozhainoe ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Tass

Hãng tin Tass dẫn lời ông Chekhov thống kê: “Với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị dẫn đầu của Nhóm tác chiến miền đông đã nã hỏa lực tấn công đối phương ở khu vực lân cận Urozhainoe. Hai điểm đóng quân tạm thời của quân Ukraine bị tập kích; một kho đạn dược, một thành trì và một phương tiện chở máy bay chiến đấu bị phá hủy. Một máy bay không người lái (UAV) tấn công của chúng tôi đã hạ một xe bọc thép chở lính bộ binh Ukraine".

Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, các lực lượng không quân của nước này đã loại bỏ 42 UAV của Kiev ở bán đảo Crưm sáng sớm nay (25/8). Cụ thể, 9 chiếc UAV trong số đó bị bắn hạ. 33 chiếc còn lại bị các thiết bị gây nhiễu điện tử làm cho đâm xuống đất mà không trúng mục tiêu.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin do phía Nga đưa ra.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-he-lo-viec-truc-tiep-huan-luyen-phi-cong-ukraine-nga-pha-kho-dan-o-donetsk-2181815.html