Mỹ - Hàn: Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 20-10 (giờ địa phương) dường như đã thất bại.

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ phát hiện tên lửa – nhiều khả năng là tên lửa tầm trung Musudan – được Triều Tiên phóng lúc 6 giờ 30 phút ngày 20-10 (giờ địa phương). Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc trong một tuyên bố cũng xác nhận Bình Nhưỡng thử tên lửa gần sân bay Banghyon thuộc TP Kusong.

“Quân đội của chúng tôi mạnh mẽ lên án Triều Tiên liên tục tiến hành các hoạt động khiêu khích bất hợp pháp và đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp miền Bắc khiêu khích thêm” – JCS nói.

Truyền hình Hàn Quốc phát sóng một vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm 15-10. Ảnh: AP

Vụ thử nghiệm trên diễn ra 5 ngày sau khi Bình Nhưỡng cũng phóng thử tên lửa ở TP Kusong, Tây Bắc Triều Tiên, theo Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ.

Tư lệnh Hải quân Mỹ Gary Ross lên án các vụ thử tên lửa gần đây của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) một cách trắng trợn”. Nghị quyết này cấm Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.

Ông Ross nói thêm Washington kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, thay vào đó nên tập trung vào thực hiện cam kết và nghĩa vụ quốc tế.

Cách đó 1 ngày, hôm 19-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se ở thủ đô Washington đã cam kết triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc “càng sớm càng tốt”. Dự kiến hệ thống sẽ được đặt tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul hơn 270 km về phía Nam.

Đài CNN (Mỹ) cho biết THAAD có thể triệt hạ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Động thái trên của Mỹ vấp phải sự phản đối của cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc.

P.Nghĩa (Theo CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-han-trieu-tien-phong-ten-lua-that-bai-20161020120333592.htm