Mỹ, Hàn thừa nhận Triều Tiên đạt được bước tiến công nghệ tên lửa

Theo người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Roh Jae-cheon, CHDCND Triều Tiên đã thu được "dữ liệu có ý nghĩa" từ vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 21.5.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 hôm 21.5

Reuters ngày 22.5 dẫn lời ông Roh cho hay: "Giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đã thu được dữ liệu có ý nghĩa trong việc tăng cường độ tin cậy về công nghệ tên lửa của mình".

Cũng theo người phát ngôn này, cần phải xác minh thêm thông tin về việc liệu Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ tái nhập khí quyển (re-entry) đối với đầu đạn gắn vào tên lửa hay chưa. Công nghệ này được coi là chìa khóa cho việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Phát biểu trên được ông Roh đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 vào chiều 21.5. Theo Hãng thông tấn KCNA, vụ thử trên nhằm kiểm tra độ tin cậy và tính chính xác của chức năng động cơ sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa Pukguksong-2, khả năng tách các tầng tên lửa và khả năng dẫn hướng đầu đạn hạt nhân ở giai đoạn cuối.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng công bố nhiều hình ảnh chụp trái đất từ camera gắn trên tên lửa Pukguksong-2. Yonhap cho rằng những bức ảnh này có thể được chụp khi tên lửa tái nhập khí quyển.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân theo dõi vụ thử và đồng ý sản xuất hàng loạt loại tên lửa này để triển khai cho các hoạt động quân sự của Triều Tiên.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-han-thua-nhan-trieu-tien-dat-duoc-buoc-tien-cong-nghe-ten-lua-837540.html