Mỹ-Hàn Quốc lần đầu tập trận không quân quy mô lớn sau 5 năm

Sau gần 5 năm, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn bắt đầu từ ngày 31/10, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước mối nguy từ Triều Tiên.

Lực lượng Mỹ-Hàn bay qua bán đảo Triều Tiên trong đợt tập trận chung trên không Vigilant ACE năm 2017. (Nguồn: Getty Images)

Lực lượng Mỹ-Hàn bay qua bán đảo Triều Tiên trong đợt tập trận chung trên không Vigilant ACE năm 2017. (Nguồn: Getty Images)

Diễn ra trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, cuộc tập trận mang tên Vigilant Storm dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/11, trước tình hình Bình Nhưỡng có thể sớm triển khai một vụ thử hạt nhân và phóng các tên lửa đạn đạo hoặc bắn đạn pháo đáp trả những đợt diễn tập của liên minh Mỹ-Hàn.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 140 máy bay Hàn Quốc, bao gồm các chiến đấu cơ tàng hình F-35A, cũng như máy bay F-15K và KF-16.

Trong khi đó, Mỹ cử tới Vigilant Storm khoảng 100 khí tài, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35B đóng tại Okinawa (Nhật Bản), máy bay tác chiến điện tử EA-18, máy bay tiếp dầu KC-135, và máy bay trinh sát tầm cao U-2.

Theo kế hoạch, liên minh hai nước sẽ thực hiện hơn 1.600 lần xuất kích trong đợt tập trận này. Trung tâm Điều hành hàng không và vũ trụ của Hàn Quốc cũng sẽ tham gia điều động các lực lượng, góp phần củng cố năng lực tác chiến và phối hợp giữa hai bên.

Ngoài ra, lực lượng Không quân Australia cũng huy động một máy bay tiếp dầu đa năng KC-30A tới trong lần huấn luyện này.

Năm 2015, Mỹ và Hàn Quốc tổ chức Vigilant ACE - cuộc diễn tập chung trên không với quy mô lớn và mục tiêu duy trì hoạt động thường niên. Tuy nhiên, từ năm 2017, hướng tới hòa giải liên Triều dưới thời Tổng thống Moon Jae In, các cuộc tập trận trên không với Washington đã tạm dừng.

(theo Yonhap)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-han-quoc-lan-dau-tap-tran-khong-quan-quy-mo-lon-sau-5-nam-204034.html