Mỹ-Hàn Quốc bàn chuyện họp thượng đỉnh, đem B-52 ra tiếp tục tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 5/4, một quan chức cấp cao Mỹ đã tới Seoul để hội đàm với quan chức ngoại giao nước sở tại.

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ.

Cụ thể, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á và châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Edgard Kagan đã gặp Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh trong năm nay.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc phát triển “liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu” để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu và nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều kênh khác nhau.

Hiện nay, ông Cho Hyun-dong đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ sau khi người tiền nhiệm Cho Tae-yong được rút về nước làm Cố vấn An ninh quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hồi tuần trước.

Cuộc gặp của các quan chức Mỹ-Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ thăm chính thức Washington vào ngày 26/4 và có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống chủ nhà Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tạo ra “bước ngoặt” nhằm hiện thực hóa mối quan hệ “liên minh hành động hướng tới tương lai” và sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được những tiến bộ “thực chất” trong thời gian tới.

Trước đó, hai nước đồng minh đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên mức “đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu” tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ đã tổ chức tập trận không quân chung, với sự tham gia của ít nhất 1 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Washington.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Hàn cùng nỗ lực tăng cường khả năng răn đe chống lại các mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên.

Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tham gia cuộc tập trận này, trong khi phía Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu F-35B và F-16.

Theo Bộ trên, cuộc tập trận tập trung vào các hành động bảo vệ máy bay B-52H trước các mối đe dọa tiềm ẩn ở trên không, đồng thời tăng cường khả năng tương tác và khả năng tác chiến phối hợp của các lực lượng đồng minh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho hay: "Dư luận đánh giá rằng, việc triển khai liên tiếp tới bán đảo Triều Tiên các khí tài chiến lược quan trọng của Mỹ đã cho thấy Washington thực hiện quyết tâm bảo vệ Hàn Quốc và nỗ lực nâng cao khả năng răn đe mở rộng".

Theo Trung tướng Park Ha-sik, Chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận trên không của hai nước này đã thể hiện sự sẵn sàng "tốt nhất" của liên minh đáp trả "nhanh chóng và áp đảo" bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên.

(theo Yonhap)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-han-quoc-ban-chuyen-hop-thuong-dinh-dem-b-52-ra-tiep-tuc-tap-tran-chung-tren-ban-dao-trieu-tien-222388.html