Mỹ, Hàn, Nhật sẽ tăng cường tập trận trên không đối phó Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã cam kết sẽ tập trận trên không thường xuyên hơn tại bán đảo Triều Tiên nhằm cải thiện năng lực hiệp đồng tấn công đáp trả Bình Nhưỡng.

Ba nước đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật cam kết sẽ tăng số lần tập trận trên không tại bán đảo Triều Tiên - Không quân Hàn Quốc

Cam kết được đưa ra trong cuộc gặp 3 bên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo (Hàn Quốc), James Mattis (Mỹ) và Itsunori Onodera (Nhật Bản) tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và đối tác đối thoại ở Philippines ngày 23.10, theo tờ South China Morning Post.

Tại cuộc gặp, ba bộ trưởng ca ngợi nỗ lực tập thể nhằm gia tăng chia sẻ thông tin về chương trình hạt nhân và tên lửa CHDCND Triều Tiên và việc các bên gia tăng số lượng tập trận chung với máy bay ném bom Mỹ.

“Các bộ trưởng cam kết sẽ có những bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực, cải thiện chia sẻ thông tin và tăng cường các biện pháp đáp trả mối đe dọa Triều Tiên”, South China Morning Post trích từ tuyên bố chung.

Hồi đầu tháng 10, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh. Các máy bay còn diễn tập bắn tên lửa không đối đất tại Hoàng Hải và vùng biển bờ đông Hàn Quốc.

Tham gia tập trận còn có tiêm kích F-15 của Hàn Quốc và tiêm kích của Nhật Bản. Quân đội Mỹ khi đó cho biết đó là lần đầu tiên oanh tạc cơ Mỹ tập trận chung với máy bay chiến đấu 2 nước đồng minh vào ban đêm.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-han-nhat-se-tang-cuong-tap-tran-tren-khong-doi-pho-trieu-tien-893076.html