Mỹ-Hàn đưa quân đến gần biên giới Triều Tiên tập trận, đề cập 'con đường ưu tiên nhất' để phi hạt nhân hóa

Ngày 3/1, Mỹ tái khẳng định cam kết về biện pháp ngoại giao đối và đối thoại nhằm đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với liên minh Mỹ-Hàn chưa hề giảm nhiệt. (Nguồn: KCNA)

Yonhap dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong một buổi họp báo cho hay: "Chúng tôi sẽ vẫn hoan nghênh đối thoại với Triều Tiên bởi chúng tôi cho rằng, đối thoại sẽ là con đường ưu tiên nhất để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".

Theo ông Miller, Mỹ vẫn theo đuổi chính sách trên, song, Washington "chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Triều Tiên sẵn sàng tham gia đối thoại".

Quan chức ngoại giao Mỹ đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng sau nhiều vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tại phiên họp dài ngày hồi tuần trước của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi đẩy mạnh những nỗ lực chuẩn bị cho xung đột, chỉ ra những động thái đối đầu "chưa từng có" do Washington dẫn đầu chống lại Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un cũng thúc đẩy hàng loạt mục tiêu trong năm 2024, bao gồm cả việc phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự và tăng cường nỗ lực củng cố kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, nước này và Mỹ sẽ thiết lập xong cách thức "răn đe mở rộng" tăng cường trong nửa đầu năm 2024 nhằm đối phó Triều Tiên.

Ngày 2/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho cũng khẳng định nước này sẽ xây dựng một hệ thống răn đe ‘dày đặc và cao hơn’ bằng cách tăng cường liên minh Seoul-Washington nhằm "chuẩn bị cho những hành động quân sự tiềm tàng của Bình Nhưỡng”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/1, Lục quân Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật ở thành phố Pocheon gần biên giới với Triều Tiên, cách thủ đô Seoul 46 km về phía Đông Bắc, kéo dài từ ngày 29/12-5/1.

Sư đoàn bộ binh cơ giới thủ đô của Hàn Quốc và Đội tác chiến Lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ đã được huy động tham gia tập trận.

Lục quân Hàn Quốc cho hay, cuộc huấn luyện chung lần đầu tiên trong năm của đồng minh Hàn-Mỹ nhằm mục đích tăng cường khả năng tác chiến tổng hợp nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 110 hệ thống vũ khí từ Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm xe tăng K1A2, máy bay chiến đấu A-19, xe bọc thép Stryker và hệ thống pháo binh.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-han-dua-quan-den-gan-bien-gioi-trieu-tien-tap-tran-de-cap-con-duong-uu-tien-nhat-de-phi-hat-nhan-hoa-256163.html