Mỹ dự định tập trận toàn cầu để đối phó với Nga

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị một chương trình tập trận toàn cầu để “đối phó với Nga và các mối đe dọa phức tạp khác”, một sĩ quan chỉ huy cao cấp lực lượng Mỹ ở châu Âu nói.

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Không quân John Healy cho biết, Mỹ nhận thức được rằng họ phải sẵn sàng cho những mối đe dọa phức tạp ngày càng gia tăng với tất cả các hình thức chiến tranh, từ đất liền đến biển, trên không, không gian và mạng Internet.

"Những gì chúng tôi hướng tới là một chương trình tập trận toàn cầu", ông Healy tiết lộ.

Mục tiêu của Lầu Năm Góc là tổ chức những cuộc diễn tập có sự tham gia của tất cả 9 bộ tư lệnh chiến đấu, thay vì giới hạn trong một khu vực cụ thể hoặc một chi nhánh quân sự. Các cuộc tập trận như vậy có thể được tổ chức vào đầu năm 2020, ông Healy cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Healy cũng nói rằng Nga là mối quan tâm chính của Mỹ ở châu Âu và thể hiện sự lo lắng của phương Tây đối với các cuộc tập trận Zapad-2017 vào tháng 9 liên quan tới quân đội Nga và Belarus.

Mỹ dự định tập trận trên quy mô toàn cầu. Ảnh: RT

Vị Thiếu tướng dự đoán rằng cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus có thể sẽ có sự tham gia của 100.000 lính. Sau đó, ông chỉ trích Moscow rằng, "họ không minh bạch như chúng ta" vì các nhà quan sát Nga được phép tham dự các cuộc tập trận gần đây của Mỹ và NATO ở khu vực Biển Đen, trong khi Mỹ không nhận được lời mời ngược lại.

Bên cạnh đó, Đại sứ Ba Lan tại Mỹ Piotr Wilczek tuyên bố các cuộc tập trận này của Nga có thể gây nguy hiểm cho Ukraine và các nước khác trong khu vực. Các quốc gia vùng Baltic dường như đặc biệt quan tâm đến các cuộc diễn tập.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrei Ravkov cho biết, cuộc tập trận chung không tạo ra mối đe dọa đối với bất kỳ nước nào khác và có tính chất phòng thủ. Ông Ravkov cũng chỉ ra rằng Zapad-2017 khá khiêm tốn so với cuộc tập trận Anaconda ở Ba Lan năm 2016. Zapad-2017 sẽ có sự tham gia của khoảng 12.700 quân.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai 11 cuộc tập trận quan trọng cùng các nước NATO trong năm 2018.

Quan hệ Nga - Mỹ đang trở nên căng thẳng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Moscow do cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2016.

(Theo RT)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-du-dinh-tap-tran-toan-cau-de-doi-pho-voi-nga-a198161.html