Mỹ điều chiến đấu cơ tối tân răn đe Triều Tiên

Hàn Quốc cho biết Mỹ điều các chiến đấu cơ tàng hình, máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên là để răn đe Bình Nhưỡng.

Chiến đấu cơ F-35B của quân đội Mỹ. Ảnh: AFP. 

Mỹ điều 4 chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35B và hai máy bay ném bom B-1B bay tới bán đảo Triều Tiên hôm nay là để thể hiện sức mạnh sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, AFP dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay.

"Chuyến bay này chứng tỏ khả năng ngăn chặn của liên quân Mỹ-Hàn, chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên", trích thông cáo của Hàn Quốc.

Các máy bay Mỹ đã bay đến bán đảo Triều Tiên lần đầu sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 6, gây rung chấn mạnh nhất trước nay vào ngày 3/9. Triều Tiên hôm 15/9 cũng bắn một tên lửa qua không phận Nhật Bản, khiến căng thẳng trong khu vực tăng vọt.

Hàn Quốc cũng điều 4 chiến đấu cơ F-15K bay cùng phi đội Mỹ, gọi đây là cuộc tập luyện "thường xuyên". Seoul tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các phi vụ tương tự để "nâng cao khả năng hoạt động chung trước các tình huống bất ngờ".

Một tuần trước, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt thứ 9, kể từ năm 2006, áp đặt lên Triều Tiên do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, hôm qua tuyên bố Hội đồng Bảo an đã "hết lựa chọn" về Triều Tiên, do đó Mỹ có lẽ sẽ chuyển vấn đề này về Lầu Năm Góc xử lý.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/my-dieu-chien-dau-co-toi-tan-ran-de-trieu-tien-post202829.html