Mỹ diễn tập phóng tên lửa ở cả 2 bờ biển bán đảo Triều Tiên

m thứ 3 (10/10), máy bay ném bom B-1 của Mỹ diễn tập phóng tên lửa ở cả 2 bờ biển bán đảo Triều Tiên trong chương trình vũ trang mới nhất nhằm chống lại Bình Nhưỡng, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

Hai máy bay ném bom hoạt động trên căn cứ không quân Andersen ở Guam đã thực hiện các cuộc tập trận cùng với máy bay tiêm kích của Không lực Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết trong một tuyên bố. Đây là cuộc tập trận đêm đầu tiên của liên minh 3 nước.

Máy bay B-1B Lancer trong Phi đội bom viễn chinh 37 của Mỹ cất cánh hôm 10/10

Đầu tiên, các máy bay chiến đấu tiến hành diễn tập phóng tên lửa không đối đất trên vùng biển phía Đông của bán đảo sau đó bay qua Hàn Quốc và tiến hành một diễn tập tương tự trên vùng biển phía Tây. Cuộc tập trận cho thấy "khả năng mạnh mẽ của liên minh để chống lại mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên", Không quân Hàn Quốc nói.

Phía Mỹ tuyên bố bài tập "thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ ở Đông Dương - Thái Bình Dương luôn sẵn sàng để bảo vệ nước Mỹ" và nước này "kiên quyết phối hợp với Nhật Bản và Hàn Quốc để giữ vững các cam kết liên minh".

Các máy bay ném bom B-1 của Mỹ bay từ Guam thường xuyên được nhìn thấy trên bán đảo Triều Tiên giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với Bình Nhưỡng.

Trang Hồ/ Theo CNN

Nguồn NDH: http://ndh.vn/my-dien-tap-phong-ten-lua-o-ca-2-bo-bien-ban-dao-trieu-tien-20171012091626908p145c151.news