Mỹ củng cố căn cứ quân sự gần đảo Guam

Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng các sân bay mới trên đảo Tinian, một phần của tham vọng phát triển mạng lưới cơ sở quân sự trên khắp châu Á.

Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện do Hiệp hội Lực lượng Không gian và Không quân tổ chức hôm 11-9, Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ Kenneth Wilsbach xác nhận họ đang dọn dẹp các khu rừng ở Tinian, một hòn đảo nhỏ cách Guam gần 180 km về phía Bắc, để xây dựng các sân bay mới.

Tinian trước đây là căn cứ máy bay ném bom B-29 lớn nhất của Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, đảo Guam cách Trung Quốc khoảng 3.000 km, là nơi đặt căn cứ quân sự gần Trung Quốc nhất của Mỹ.

Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng các sân bay mới trên đảo Guam. Ảnh: Hải quân Mỹ

Để thực hiện mục tiêu trên, Không quân Mỹ đã yêu cầu nguồn tài trợ bổ sung từ đề xuất ngân sách năm 2024.

"Các căn cứ mới sẽ là một phần của mạng lưới trung tâm trên khắp châu Á. Mỗi sân bay mới có thể hoạt động trong một cuộc tấn công hoặc một cuộc khủng hoảng" - tướng Wilsbach nói thêm.

Lầu Năm Góc đang mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thừa nhận quân đội Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong những vài thập kỷ qua, tướng Wilsbach cho rằng Mỹ phải tăng cường lợi thế chiến đấu, củng cố liên minh... cũng như định hình môi trường thông tin để theo kịp.

"Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển để tăng cường khả năng chiến đấu với mục tiêu chính là ngăn chặn xung đột ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhưng nếu sự răn đe đó không hiệu quả, chúng tôi cần sẵn sàng để có thể giành chiến thắng. Vì vậy, cách chúng tôi làm điều đó là hiện đại hóa lực lượng của mình" - tướng Wilsbach nhấn mạnh.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-cung-co-can-cu-quan-su-tren-dao-tinian-20230913133445958.htm