Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel gần như hằng ngày

Lầu Năm Góc lặng lẽ viện trợ vũ khí cho Israel dựa trên nhu cầu của đồng minh, trong đó có các tên lửa laser dẫn đường bắn từ trực thăng Apache, đạn pháo 155mm, thiết bị nhìn đêm, đạn phá boong-ke và xe chở lính.

Cảnh tan hoang ở Dải Gaza. (Ảnh: Bloomberg)

Danh sách nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy những vũ khí mà Mỹ chuyển cho Israel không chỉ là hệ thống Vòm sắt và bom thông minh của Boeing như công bố. Hoạt động này vẫn được duy trì dù Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng nhắc nhở Israel mạnh mẽ hơn về việc tránh gây thương vong cho dân thường ở Dải Gaza.

Các loại vũ khí mà Israel muốn nhận được liệt kê trong tài liệu có tiêu đề "Lãnh đạo cấp cao Israel" đề ngày cuối tháng 10 và đang lưu hành ở Lầu Năm Góc, theo Bloomberg.

Theo tài liệu, số vũ khí này đã được vận chuyển hoặc Bộ Quốc phòng đang nỗ lực để lấy từ các kho dự trữ ở Mỹ và châu Âu. Chẳng hạn, tính đến cuối tháng 10, tất cả 36.000 đạn pháo 30mm, 1.800 quả đạn phá boong-ke M141 và ít nhất 3.500 thiết bị nhìn đêm đã được chuyển cho Israel.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang "tận dụng một số cách, từ nguồn dự trữ nội bộ đến các kênh công nghiệp, để đảm bảo Israel có phương tiện tự vệ".

"Sự hỗ trợ an ninh này tiếp tục được thực hiện gần như hằng ngày", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết, Mỹ đang khẩn trương cung cấp đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, đạn pháo 155 mm và các loại đạn dược khác cho Israel.

Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel vấp phải chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ, cho rằng nguồn cung cấp của Mỹ giúp Israel triển khai chiến dịch ném bom ồ ạt mà cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết đã giết chết hơn 11.000 người.

Ngày 13/11, hơn 30 tổ chức cứu trợ gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để kêu gọi không gửi đạn pháo 155mm, vì Dải Gaza là một vùng đất chật chội, trong khi đạn pháo 155mm không có thiết bị dẫn đường nên sai số cao.

Họ cho biết đạn pháo thường rơi cách mục tiêu dự định 25m. Theo thống kê, loại đạn dành cho trực thăng AH-64 Apache bao gồm khoảng 2.000 tên lửa Hellfire Laser Dẫn đường do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, một số trong số đó đã được Israel chuyển giao cho lực lượng của mình khi quân đội Mỹ tìm kiếm nguồn cung từ các kho dự trữ ở Đức và Hàn Quốc.

Các gói cung cấp cũng bao gồm khoảng 2.000 tên lửa laser dẫn đường Hellfire do Lockheed Martin chế tạo, một số trong đó được quân đội Mỹ lấy từ các kho ở Đức và Hàn Quốc. Mỹ cũng đã chuyển hơn 36.000 quả đạn 30mm để dùng cho trực thăng Apache. Lực lượng phòng vệ Israel sử dụng những chiếc Apache do Boeing chế tạo trong nhiều năm.

Israel đã đề nghị Mỹ cung cấp hơn 57.000 quả đạn pháo 155mm và 20.000 súng trường M4A1, cùng với 5.000 thiết bị nhìn đêm PVS-14, 3.000 quả đạn phá boong-ke M141, và 400 súng cối 120mm.

Theo thống kê, Mỹ cũng đã chuyển cho Israel 312 tên lửa đánh chặn Tamir từ kho của mình. Hai khẩu đội Vòm sắt đang được Mỹ chuyển đến Israel bằng đường biển.

Ở chiều ngược lại, 57.000 quả đạn pháo 155mm được gửi từ kho của Mỹ ở Israel đến các kho của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ để bổ sung sau khi Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm và hơn 800.000 quả đạn 105mm cho Ukraine, theo bản tóm tắt của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Israel cũng đã đề nghị Mỹ cung cấp 200 máy bay không người lái ném bom Switchblade 600 do hãng AeroVironment sản xuất.

Bình Giang

Theo Bloomberg

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-cung-cap-vu-khi-cho-israel-gan-nhu-hang-ngay-post1587202.tpo