Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Đài Loan

Ngày 28/7, Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cho Đài Loan trị giá tới 345 triệu đô la. Đây là động thái có thể khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại.

Một tuyên bố từ Nhà Trắng nói về gói "các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như giáo dục và đào tạo quân sự cung cấp hỗ trợ cho Đài Loan".

Thông báo được đưa ra ngay sau cuộc tập trận quân sự Han Kuang hàng năm ở Đài Loan. (Ảnh: AP)

Trước đó, Đài Loan đã bày tỏ mong muốn mua máy bay không người lái do thám của Mỹ trong số các thiết bị mới.

Thông báo được đưa ra cùng tuần với cuộc tập trận quân sự lớn hàng năm ở Đài Loan, mô phỏng khả năng phòng thủ trong trường hợp bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bày tỏ sự đánh giá cao vào sáng thứ Bảy (ngày 29/8) đối với Mỹ “vì cam kết vững chắc với an ninh của Đài Loan".

Trong khi đó, Văn phòng Thương mại của Đài Loan tại Washington cho biết quyết định gửi vũ khí của Mỹ theo cách này cung cấp "một công cụ quan trọng để hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan".

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/my-cong-bo-goi-vien-tro-vu-khi-moi-cho-dai-loan-387401.html