Mỹ công bố gói viện trợ cho khối doanh nghiệp nhỏ tại Cuba

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba vừa công bố gói viện trợ củng cố khối doanh nghiệp nhỏ tại Cuba – khái niệm vẫn chưa được chính thức hóa tại đảo quốc Caribe này, với hạn mức tối đa 100.000 USD cho mỗi dự án.

Một người bán trái cây rạo ở La Habana, Cuba. (Nguồn: PanAm Post)

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba vừa công bố gói viện trợ để củng cố khối doanh nghiệp nhỏ tại Cuba – khái niệm vẫn chưa được chính thức hóa tại đảo quốc Caribe này, với hạn mức tối đa 100.000 USD cho mỗi dự án hay sáng kiến phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy thành phần kinh tế mới này.

Các khoản trợ cấp này được dành cho các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khí tượng, y tế và văn hóa; trong đó những đề xuất về nông nghiệp phải có mục đích bảo vệ sức khỏe cây trồng và động vật, những sáng kiến về môi trường phải hướng tới các dự án đánh bắt cá bền vững, chống ô nhiễm biển, bảo vệ sinh vật biển bị đe dọa tuyệt chủng, bảo tồn các rạn san hô và các khu vừng.

[Người dân Cuba "không ngán" chính sách mới của Tổng thống Mỹ]

Trong đó, các trợ cấp cho lĩnh vực y tế cần tập trung vào các nỗ lực chống các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm tác động tới cả Mỹ và Cuba, đặc biệt là Zika, ung thư và tiểu đường; đồng các khoản viện trợ này cũng hướng tới mục đích tăng cường trao đổi văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và cải thiện khả năng kỹ thuật trong các ngành nghề văn hóa, nghệ thuật.

Đây có thể là bước chuyển đầu tiên trong chính sách viện trợ của Mỹ phục vụ mục tiêu “diễn biến hòa bình” tại Cuba, khi thay vì tập trung vào “giới bất đồng chính kiến và đấu tranh dân chủ” trước đây, Washington chuyển ưu tiên vận động sang các doanh nghiệp tư nhân nhỏ (Cuba gọi là tự doanh), đặc biệt là giới trẻ khởi nghiệp – một chiến lược được đề ra từ thời cựu tổng thống Barack Obama./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-cong-bo-goi-vien-tro-cho-khoi-doanh-nghiep-nho-tai-cuba/455263.vnp