Mỹ còn 10 ngày trước 'X-date', Phố Wall thận trọng chờ tin nâng trần nợ

Các chỉ số chính tại Phố Wall đã diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần 22/5. Thị trường ảm đạm thấy rõ khi các nhà đầu tư gần như không có động thái lớn trong lúc chờ đợi một quyết định từ các nhà lập pháp hàng đầu đất nước về việc tăng trần nợ công, dưới áp lực X-date 1/6 đang ngày càng gần.

Phố Wall duy trì sự thận trọng trước thềm X-date của Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/5), chỉ số S&P 500 tăng 0,02% lên 4.192,63 điểm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 140,05 điểm, tương đương 0,42%, xuống 33.286,58. Đây cũng là chỉ số duy nhất giảm điểm trong ngày. Trái lại, Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 12.720,78, là mức đóng cửa cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 8/2022.

Theo các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư gần như đều tránh có động thái lớn trước khi có thông tin về việc nâng trần nợ công Mỹ.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ gặp nhau vào lúc 5h30 chiều 22/5 (giờ địa phương) để tiếp tục đàm phán về trần nợ, trong khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến X-date 1/6 mà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ có thể vỡ nợ trên thực tế.

Trước đó, các nhà đàm phán kỳ cựu của cả hai bên đã nối lại đàm phán tại Điện Capitol, nhưng việc cắt giảm chi tiêu bắt buộc của chính phủ vẫn là một trở ngại lớn. Các đảng viên Cộng hòa nhất quyết yêu cầu cắt giảm chi tiêu xuống mức cơ bản của năm 2022, nhưng Tổng thống Biden cho rằng việc cắt giảm sẽ dẫn tới việc buộc phải tăng thuế bổ sung.

Sam Stovall, chiến lược gia trưởng đầu tư tại CFRA Research, cho biết: “Về cơ bản, các nhà đầu tư đang đánh cược ít nhất 60:40 khả năng họ sẽ đạt được thỏa thuận kịp thời. Một thỏa thuận có thể chỉ đơn giản là gia hạn trần nợ, trước khi các nhà lập pháp phải một lần nữa bàn về nó khi bàn về ngân sách vào tháng 9".

Trong ngày, các cổ phiếu liên quan đến công nghệ đã nâng đỡ thị trường, với Alphabet tăng 1,87% và Meta Platforms tăng 1,1%.

Cổ phiếu Apple đã giảm 0,55% sau khi Loop Capital hạ cấp cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone xuống mức "giữ", lần đầu hạ xếp hạng của cổ phiếu này sau 5 tháng, theo dữ liệu của Refinitiv.

Trong một động thái được coi là làm gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh đã cấm nhà sản xuất chip Micron Technology bán chip bộ nhớ cho các ngành công nghiệp quan trọng trong nước, khiến cổ phiếu của họ giảm 2,85%.

Cổ phiếu ngân hàng khu vực được nâng đỡ bởi thông tin PacWest Bancorp đã đồng ý bán danh mục 74 khoản vay xây dựng bất động sản cho một công ty con của Kennedy-Wilson Holdings. Cổ phiếu của PacWest tăng gần 1/5, khiến cổ phiếu của một số ngân hàng khác tăng cao hơn.

Trái lại, cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co giảm 0,8% mặc dù công ty cho biết thu nhập lãi ròng của họ sẽ tăng 3 tỷ USD do các khoản thanh toán lãi tăng từ việc mua Ngân hàng First Republic.

Cổ phiếu của Pfizer đã tăng hơn 5% sau khi thuốc trị tiểu đường của họ, trong một cuộc thử nghiệm giữa giai đoạn liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại II, dẫn đến giảm cân tương tự như Ozempic của Novo Nordisk.

Cổ phiếu của Greenhill & Co tăng hơn gấp đôi sau khi Mizuho Financial Group công bố sẽ mua công ty tư vấn M&A của Mỹ với giá 550 triệu USD bao gồm cả nợ.

Cổ phiếu Chevron giảm 1,8% sau khi công ty dầu mỏ lớn cho biết họ sẽ mua lại PDC Energy trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu với giá 7,6 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Khối lượng trên các sàn của Mỹ tương đối thấp, với 9,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 10,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Bên cạnh các cuộc đàm phán về trần nợ, tuần này, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu (26/5).

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/my-con-10-ngay-truoc-x-date-pho-wall-than-trong-cho-tin-nang-tran-no-20180504224284674.htm