Mỹ có ý định đưa tên lửa tầm trung tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Tướng Mỹ Charles Flynn thông báo, nước này có ý định triển khai hệ thống phóng tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới.

Tướng Mỹ Charles Flynn, Tư lệnh lục quân Mỹ phụ trách khu vực Thái Bình Dương. (Nguồn: Asahi)

Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri ở Tokyo, khi nói về tên lửa, Tư lệnh lục quân Mỹ phụ trách khu vực Thái Bình Dương Charles Flynn cho biết, Washington “có kế hoạch hợp tác với các đồng minh và đối tác để triển khai chúng ở khu vực trong tương lai gần”.

Dù ông Flynn không nêu tên hệ thống sẽ triển khai cũng như địa điểm đặt và thời gian cụ thể, nhưng tờ báo suy đoán, có khả năng đó sẽ là bệ phóng tên lửa mặt đất Typhoon mà quân đội Mỹ đang phát triển.

Typhoon có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn hơn 1.600 km cũng như tên lửa đánh chặn SM-6 mới.

Trong khi đó, Asahi dẫn lời một nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết, mặc dù nằm trong số các địa điểm tiềm năng để đặt hệ thống phóng này, nhưng có thể Nhật Bản sẽ chỉ là nơi đặt tạm thời để phục vụ mục đích đào tạo, sau đó Washington sẽ chuyển vũ khí này đến đảo Guam.

Ấn phẩm cho rằng, động thái của Mỹ xuất phát từ nhu cầu đối phó với Trung Quốc.

Theo lời tướng Flynn, trước việc Trung Quốc đang hiện đại hóa tên lửa, “việc tìm ra biện pháp ứng phó là một việc hết sức quan trọng đối với Lực lượng Lục quân Mỹ”.

Tuy nhiên, Asahi cảnh báo, động thái này có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong việc phát triển và triển khai tên lửa.

Năm ngoái, Tướng Flynn cũng đã công bố kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nếu được tiến hành, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kể từ khi Washington và Moscow ký kết Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987.

Hiệp ước INF cấm Mỹ và Nga sở hữu tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500 km, song đã hết hạn vào năm 2019 và cả hai bên đều không gia hạn Hiệp ước này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-co-y-dinh-dua-ten-lua-tam-trung-toi-an-do-duong-thai-binh-duong-266639.html