Mỹ có đủ sức triệt hạ dự án LNG-2 Bắc Cực?

Chuyên gia Nga cho rằng, Mỹ muốn triệt hạ dự án LNG-2 Bắc Cực vì Nga là đối thủ cạnh tranh trên thị trường chiến lược.

Mỹ muốn triệt hạ dự án LNG-2 Bắc Cực của Nga.

Stanislav Mitrakhovich, chuyên gia hàng đầu của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga và là giảng viên Đại học Tài chính Nga nói với Sputnik rằng, nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động của dự án khí hóa lỏng LNG-2 Bắc Cực của Nga là phương pháp triệt hạ đối thủ.

Mỹ đang nỗ lực hết sức để phá hủy dự án LNG-2 tại Bắc Cực trước hết vì hai nước vẫn là "đối thủ cạnh tranh trực tiếp" trong lĩnh vực này.

"Cả Nga và Mỹ đều sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Về mặt này, cả hai thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh lớn hơn trên thị trường dầu mỏ.

Dầu của Mỹ có thể thay thế dầu thô của Nga bằng cách nào đó, nhưng đối với LNG, Mỹ có kế hoạch sản xuất nó ở với số lượng rất lớn, trong 10 năm tới, Mỹ sẽ triển khai các công suất mới để hóa lỏng khí đốt tự nhiên”, chuyên gia Mitrakhovich nói.

Cho đến nay, hoạt động sản xuất tại mỏ khí đốt cung cấp cho dự án LNG-2 ở Bắc Cực đã bị đình chỉ và “Người Mỹ đang cố gắng trì hoãn khả năng khôi phục dự án này càng lâu càng tốt”.

Tuy nhiên, ông tin rằng, người Mỹ không thể "giết chết hoàn toàn ngành công nghiệp LNG của Nga".

Theo ông Mitrakhovich, chừng nào Nga “có cơ sở khoa học và kỹ thuật của riêng mình thì sẽ có cơ hội phát triển và chúng sẽ được nắm bắt”.

Bên cạnh đó, Moscow có thể tận dụng được những sự ủng hộ nhất định từ bên ngoài, ví như Trung Quốc.

"Nga được Trung Quốc ủng hộ, điều này khá rõ ràng. Bởi vì nếu Nga thua trong cuộc đối đầu này, Trung Quốc sẽ một mình đối đầu với phương Tây. Trung Quốc không cần điều đó. Đây là yếu tố hoàn toàn cơ bản. Và với sự giúp đỡ của điều này, tôi hãy nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết" - chuyên gia Mitrakhovich chỉ ra.

Về vấn đề tài chính, Nga được hưởng lợi từ xuất khẩu dầu và từ đó có thể tái trang bị công nghệ thay thế nhập khẩu và tạo ra các cơ sở sản xuất LNG mới.

Arctic LNG-2 là dự án LNG thứ ba của Nga. Theo kỳ vọng, sau khi nỗ lực hoàn thành, nó sẽ bao gồm ba dây chuyền hóa lỏng sản xuất tổng cộng 19,8 triệu tấn LNG mỗi năm (MTPA) và lên tới 1,6 MTPA khí ngưng tụ ổn định (SGC).

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Tài nguyên Năng lượng Geoffrey Pyatt trước đó đã công bố kế hoạch của Washington nhằm ngăn chặn dự án LNG-2 ở Bắc Cực thông qua các lệnh trừng phạt phối hợp với các đối tác Nhóm G7 và các đồng minh khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 4 công ty và 16 tàu có liên quan đến dự án hóa lỏng khí LNG-2 ở Bắc Cực thuộc công ty Novatek của Nga. Hai trong số các công ty bị trừng phạt có đặt trụ sở ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm giải trình đối với các thực thể cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà điều hành dự án LNG-2 ở Bắc Cực."

Theo Sputnik

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-co-du-suc-triet-ha-du-an-lng-2-bac-cuc-post681681.html