Mỹ có 2 chủng đậu mùa khỉ, CDC đề nghị xét nghiệm người nghi nhiễm để cách ly

Giới chức y tế Mỹ cho biết các phân tích di truyền cho thấy có hai chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành, đề nghị xét nghiệm người nghi nhiễm để cách ly tránh lan rộng.

Hãng tin Al Jazeera ngày 4-6 dẫn lời giới chức y tế cộng đồng của Mỹ cho biết các phân tích di truyền đã cho thấy có hai chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành, củng cố giả thuyết về khả năng các ca nhiễm trước đó có thể đã bị phớt lờ.

Bà Jennifer McQuiston - thành viên thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để xác định virus đã lưu hành trong nước bao lâu.

Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: CDC/AFP

Bà nói: “Tôi nghĩ chắc chắn có khả năng đã có những trường hợp đậu mùa khỉ ở Mỹ bị phớt lờ trước đó, nhưng không ở mức độ nghiêm trọng" - bà nói.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng “sự lây truyền ở mức độ cộng đồng có thể đang diễn ra” ở các vùng của Mỹ, nơi virus vẫn chưa được xác định.

Tính đến ngày 3-6, CDC cho biết 700 ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được xác nhận trên toàn thế giới. Trong đó, Mỹ đã xác nhận được ít nhất 21 trường hợp ở 11 tiểu bang. Các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ có thể bao gồm sưng hạch bạch huyết, sau đó là phát ban trên da.

CDC cho biết có khả năng sẽ có nhiều trường hợp mắc đậu mùa khỉ hơn.

Hãng tin Reuters ngày 4-6 đưa tin các quan chức CDC đã đề nghị các bác sĩ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ nếu họ nghi ngờ có ca nhiễm bệnh. Theo CDC, có thể có sự lây lan ở cấp cộng đồng, song nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.

"Bất cứ ai cũng có thể bị bệnh đậu mùa khỉ và chúng tôi đang theo dõi cẩn thận bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan ở bất kỳ người nào, kể cả những người không được xác định là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới" - bà Jennifer McQuiston, một quan chức CDC nói.

Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện 120 xét nghiệm chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Các quan chức cho biết chính phủ có khả năng thực hiện 1.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Các quan chức Mỹ cho biết chính phủ có rất nhiều vaccine trong kho dự trữ quốc gia và đang cung cấp vaccine cho những người có nguy cơ cao có tiếp xúc với người bệnh để ngăn ngừa sự lây truyền của virus.

Trong một lời khuyên cho khách du lịch, CDC đã khuyến nghị đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với người bệnh cũng như động vật nhỏ, bao gồm các loài gặm nhấm.

Theo CDC, nguy cơ đối với cộng đồng hiện đang "thấp" nhưng kêu gọi những người bị phát ban da không rõ nguyên nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ "ngay lập tức".

Mỹ và châu Âu cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan bệnh đậu mùa khỉ. Nhưng TS Angela Rasmussen - nhà virus học tại ĐH Saskatchewan ở Canada - cảnh báo rằng bệnh có thể gây tử vong nếu bắt đầu lây lan sang những người dễ bị tổn thương.

Đậu mùa khỉ thường không dễ lây lan giữa người với người, là bệnh đặc hữu ở các vùng của châu Phi, nơi bệnh đã được truyền qua vết cắn của động vật nhỏ.

Tháng trước, châu Âu và Mỹ bắt đầu phát hiện các trường hợp nhiễm virus. Các quan chức y tế ở nhiều nước cũng đang theo dõi việc lây truyền của bệnh đậu mùa khỉ.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-co-2-chung-dau-mua-khi-cdc-de-nghi-xet-nghiem-nguoi-nghi-nhiem-de-cach-ly-post683208.html