Mỹ chuẩn bị khôi phục sân bay trên đảo Thái Bình Dương nhằm ứng phó Trung Quốc

Ngày 21/12, theo Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Kenneth Wilsbach, Washington có kế hoạch tái sử dụng sân bay cũ trên đảo Tinian ở Thái Bình Dương.

Hòn đảo Tinian là một phần của Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương, nằm cách quần đảo Hawaii khoảng 6.000 km và có diện tích hơn 101 km2. (Nguồn: CNN)

Theo Tướng Wilsbach, thuộc nhóm chiến lược-tác chiến quân sự khu vực Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, trong tương lai, căn cứ trên có thể trở thành cơ sở quân sự lớn sau khi sân bay dọn dẹp xong. Căn cứ của Mỹ bị bỏ hoang sau khi Không quân Mỹ rời khỏi nơi này năm 1946.

Theo CNN, Mỹ có kế hoạch tái vận hành sân bay trên đảo Thái Bình Dương nhằm mở rộng khả năng ứng phó trước động thái quân sự của Trung Quốc. Tướng Wilsbach cho biết thêm, vấn đề này sẽ “tiến triển đáng kể” trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, theo CNN, chưa có tuyên bố chính thức nào về việc nối lại hoạt động sân bay đảo Tinian. Hòn đảo này là một phần của Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương, nằm cách quần đảo Hawaii khoảng 6.000 km và có diện tích hơn 101 km2.

(theo CNN)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chuan-bi-khoi-phuc-san-bay-tren-dao-thai-binh-duong-nham-ung-pho-trung-quoc-254836.html