Mỹ chỉ trích gay gắt Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ), bà Nikki Haley đã chỉ trích gay gắt Iran tại một cuộc họp được tổ chức 3 tháng 1 lần của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Trung Đông.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley

Cuộc họp diễn ra hôm 18-10 với đại diện của khoảng 40 nước tham dự.

Bà Haley cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho những khu vực xung đột ở Syria, Lebanon và Yemen, vi phạm các nghị quyết của LHQ, theo đó cấm Iran chuyển giao các vũ khí thông thường.

Mỹ không bao giờ bỏ qua những vi phạm như vậy và thúc giục Hội đồng Bảo an có lập trường cứng rắn hơn với Iran.

Bà Haley không hề nhắc tới vấn đề Israel-Palestine, vốn được cho là chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp lần này.

Cáo buộc của bà này đến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước từ chối công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 có sự tham gia của Mỹ.

Đại diện của Nga và Trung Quốc bày tỏ không hài lòng về phát biểu của bà Haley, chỉ ra rằng vấn đề Iran không nằm trong chương trình nghị sự.

Đại diện của Anh và Nhật Bản nhắc lại lập trường cần phải tôn trọng thỏa thuận hạt nhân.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-chi-trich-gay-gat-iran-tai-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc/745300.antd