Mỹ, châu Á hỗ trợ nhau thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

Ngày 11/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew nhận định Mỹ và các quốc gia châu Á cần song hành và bổ trợ cho nhau trong các nỗ lực cải cách nền kinh tế hướng tới mục tiêu tái cân bằng tăng trưởng trong giai đoạn dài hạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew. (Nguồn: AFP)

Tờ The Wall Street Journal dẫn phát biểu trước chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Lew khẳng định Mỹ và châu Á là hai cột trụ quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, và các chính sách mà mỗi bên theo đuổi đều có những ảnh hưởng to lớn đối với bên kia.

Theo ông, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 vừa qua, sự mất cân bằng giữa Mỹ và các nền kinh tế châu Á đã có những điều chỉnh rõ rệt, tuy nhiên, quá trình tái cân bằng toàn cầu vẫn chưa hoàn thiện.

Người đứng đầu ngành tài chính Mỹ nhận định nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trên đà hồi phục chậm khi tiếp tục tạo ra nhiều việc làm mới, thâm hụt thương mại đã giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo Bộ trưởng Lew, Mỹ cần tăng cường quan hệ với châu Á - khu vực kinh tế phát triển năng động nhất thế giới, thúc đẩy cải cách nhằm tiến tới một nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng và bền vững.

Đánh giá tình hình Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Bộ trưởng Lew nhận định nước này đang trong quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống theo hướng chú trọng tới tiêu dùng nội địa và hạn chế xuất khẩu tài nguyên. Những nỗ lực này là cần thiết nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong trung hạn.

Trong khi đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách cơ cấu và những điều chỉnh tài chính thận trọng của Nhật Bản nhằm duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Dự kiến, cuối tuần này, Bộ trưởng Jacob Lew sẽ có chuyến công du tới Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc, hội đàm với người đồng cấp các nước về triển vọng kinh tế Mỹ và khu vực./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/my-chau-a-ho-tro-nhau-thuc-day-tang-truong-toan-cau/229762.vnp