Mỹ cấp hệ thống phóng máy bay đời mới cho Ấn Độ

Trang NDTV cho hay chính quyền Mỹ vừa đồng ý chuyển giao hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) cho Ấn Độ. Như vậy, các tàu sân bay Ấn Độ được đóng mới trong thời gian tới sẽ được trang bị hệ thống này.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất General Atomics, EMALS được thiết kế để thay thế hệ thống phóng máy bay bằng áp lực hơi nước mà những tàu sân bay của hải quân Mỹ đang sử dụng hiện nay.

Ưu điểm của EMALS là nhẹ hơn, tốn ít chi phí hơn, dễ bảo trì và có thể hỗ trợ phóng nhiều loại máy bay có trọng lượng khác nhau, đặc biệt là những máy bay nặng hơn được sản xuất trong tương lai.

Ấn Độ đã ngỏ ý mua hệ thống này từ khi ông Barack Obama còn làm Tổng thống Mỹ, nhằm trang bị cho tàu sân bay của nước này, nhưng phải đến gần đây, chính quyền Tổng thống Trump mới đồng ý cung cấp EMALS, một nguồn tin nội bộ cho biết.

Hệ thống phóng máy bay là một đường băng ngắn được lắp đặt trên các tàu sân bay, có nhiệm vụ cung cấp lực đẩy cần thiết để máy bay có thể cất cánh từ trên tàu.

EMALS được thiết kế để dùng năng lượng trực tiếp từ tuabin chính của tàu sân bay tạo ra từ trường mạnh giúp máy bay cất cánh. Thiết bị dùng cho hệ thống này không có gì thay đổi so với hệ thống phóng máy bay bằng áp lực hơi nước, tạp chí Air&Space cho biết.

Mỹ đã nhiều lần thử nghiệm EMALS trên mặt đất. Đến tháng 8.2017, nước này mới tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống này trên tàu sân bay Gerald R.Ford, theo Navy Times.

Bản đồ họa mô tả cách vận hành của EMALS - Ảnh: Daily Mail

NDTV cho biết quyết định cung cấp EMALS được Mỹ đưa ra trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Thời gian cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được công bố. Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến công du Ấn Độ vào tháng 9.

Theo nguồn tin nội bộ, quyết định trên của Mỹ là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump muốn thắt chặt hơn quan hệ chiến lược giữa hai nước.

NDTV cho hay khi công bố chính sách đối ngoại mới với Afghanistan và Pakistan vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ấn Độ đóng một vai trò tích cực hơn ở Afghanistan.

Ông Trump nói: “Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ấn Độ cho tình hình ổn định ở Afghanistan, nhưng Ấn Độ đã kiếm được hàng tỉ đô la từ việc làm ăn với Mỹ, vì vậy tôi muốn họ sẽ giúp đỡ trong vấn đề Afghanistan, đặc biệt là trong lĩnh vực viện trợ và phát triển kinh tế”.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) vào ngày 18.10 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho rằng thế giới cần Mỹ và Ấn Độ có quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn.

Theo ông Tillerson, cả hai nước đều có cùng các mục tiêu về an ninh, tự do hàng hải, tự do thương mại và chống khủng bố tại châu Á-Thái Bình Dương. Hơn nữa, Mỹ - Ấn còn đóng vai trò là “những người dẫn đường ở phía tây và phía đông” bảo vệ cho trật tự thế giới tồn tại dựa trên luật pháp.

Cẩm Bình (theo NDTV, Deccan Chronicle, Air&Space)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-cap-he-thong-phong-may-bay-doi-moi-cho-an-do-73998.html