Mỹ cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế vì bệnh đậu mùa khỉ

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân tại điểm tiêm vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ ở New York, Mỹ ngày 14/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với đợt bùng phát bệnh mùa khỉ đang xảy ra ở nước này.

Báo Washington Post ngày 25/7 đưa tin Chính phủ Mỹ cũng lên kế hoạch bổ nhiệm một quan chức Nhà Trắng phụ trách giám sát và điều phối các nỗ lực ứng phó tình hình bùng phát dịch đậu mùa khỉ tại nước này. Tính đến ngày 22/7, Mỹ đã ghi nhận 2.891 ca đậu mùa khỉ, trong đó có hai trẻ em và đây cũng là hai ca bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên được ghi nhận ở độ tuổi này. Một số chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo Mỹ đang đứng trước thời điểm quan trọng để kiểm soát đợt bùng phát lần này.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, bang New York ghi nhận nhiều ca mắc nhất, với khoảng 900 ca, tiếp đến là California với 356 ca và Florida với 247 ca. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại do khả năng xét nghiệm chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên có thể số ca mắc trên thực tế cao hơn công bố. Hiện giới chức Mỹ đang điều tra cách thức mà 2 trẻ em, một trẻ đang độ tuổi tập đi và một trẻ sơ sinh, bị lây nhiễm bệnh.

Giáo sư Anne Rimoin, chuyên ngành dịch bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, Los Angeles, cảnh báo nếu không đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trên mọi mặt trận thì nước Mỹ sẽ mất khả năng kiểm soát đợt bùng phát dịch lần này. Giới chức Mỹ đã đẩy mạnh năng lực xét nghiệm và chuẩn bị hàng chục nghìn liều vắc xin để tiêm phòng cho người dân nhưng đến nay, những nỗ lực này dường như chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm tại Đại học Michigan Preeti Malani đánh giá nguồn cung dịch vụ xét nghiệm nhanh và các phương điều trị cho các bệnh nhân chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Giới chuyên gia kêu gọi Chính phủ liên bang Mỹ tăng cường phản ứng để sớm kiểm soát đợt bùng phát này.

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản ngày 25/7 đưa tin nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo các nguồn tin, ca bệnh trên được phát hiện trong ngày 25/7. Bệnh nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, sống ở thủ đô Tokyo.

Thông tin được công bố ngay sau khi chính phủ Nhật Bản trước đó cùng ngày ban bố cảnh báo cấp 1 đối với căn bệnh này. Các quan chức chính phủ yêu cầu công dân Nhật Bản trên khắp thế giới thực hiện các biện pháp tăng cường phòng ngừa để phòng tránh lây nhiễm.

Chính quyền cũng khuyến cáo những người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài hoặc đang ở ngoài Nhật Bản cần đặc biệt thận trọng. Cảnh báo cấp độ 1 trong "Thông tin về nguy cơ mắc bệnh bệnh truyền nhiễm" là mức thấp nhất trong thang 4 cấp của Nhật Bản. Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Daishiro Yamagiwa cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ nhóm họp để xây dựng hệ thống phản ứng thích hợp đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Trong khi đó, Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19, ông Shigeru Omi, cho rằng bệnh đậu mùa khỉ có thể ngăn chặn được trên phạm vi toàn cầu nếu các biện pháp phòng chống phù hợp.

Cũng trong ngày 25/7, Viện trưởng Viện Y tế quốc gia Peru Victor Suarez đánh giá bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan trong cộng đồng sau khi quốc gia này ghi nhận 203 ca mắc bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Peru (Minsa) cho biết với 203 ca mắc, Peru hiện là nước có tỉ lệ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất khu vực Mỹ Latin (6,15 ca/1 triệu dân). Tất cả các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận tại quốc gia Nam Mỹ này đều là nam giới, trong đó 96% là người có quan hệ đồng tính. Phần lớn các ca bện được phát hiện ở thủ đô Lima và tỉnh lân cận phía Tây Callao. Minsa thông báo một ủy ban gồm các chuyên gia đầu ngành của nước này đang đánh giá những ưu và khuyết điểm của vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ để đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua chế phẩm này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế El Salvador Francisco Alabí cho biết El Salvador đã thiết lập một quy trình y tế để phòng chống đậu mùa khỉ ngay từ khi quốc gia này chưa ghi nhận ca bệnh nào. Các biện pháp phòng chống bệnh chủ yếu tập trung vào việc phát hiện sớm các ca nghi nhiễm, phân tích nguồn gốc ca bệnh và tiến hành điều trị. Bộ trưởng Y tế El Salvador cũng chỉ rõ đến thời điểm hiện tại chưa có phương pháp điều trị cụ thể nào cho căn bệnh này nên Chính phủ Peru hiện coi việc cảnh giác và theo dõi chặt chẽ các diễn biến của dịch vẫn là phương án tối ưu.

Ở khu vực Trung Mỹ, Costa Rica và Panama đã xác nhận có trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Trong khi đó, tại châu Âu, Bộ Y tế Pháp thông báo ghi nhận khoảng 1.700 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun nhận định đến thời điểm hiện tại ông chưa nhận thấy đợt bùng phát này gây mối đe dọa đáng kể cho cộng đồng. Đến nay, Pháp đã mở khoảng 100 trung tâm tiêm chủng đậu mùa khỉ và hơn 6.000 người đã được tiêm phòng, chiến dịch tiêm phòng hiện ưu tiên nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Ông Braun kêu gọi những người có dấu hiệu tổn thương da hoặc các dấu hiệu khác cần thực hiện tự cách ly càng sớm càng tốt. Ông Braun cho biết dựa theo hồ sơ bệnh án, hầu hết các ca bệnh là nam giới có quan hệ đồng tính nhưng việc tiếp xúc với vết thương hở trên da bệnh nhân cũng có thể dẫn đến nhiễm bệnh. Hầu hết các ca bệnh được ghi nhận ở khu vực thủ đô Paris, do đó, Chính phủ Pháp sẽ mở một trung tâm tiêm chủng chuyên dụng tại thủ đô trong tuần này.

Trước đó, ngày 23/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ mới là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, cấp độ cảnh báo cao nhất của cơ quan này với một đợt bùng phát dịch bệnh. Đến nay, WHO đã ghi nhận gần 17.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở hơn 70 nước vốn chưa từng coi đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành.

Điều này đồng nghĩa với việc WHO coi sự bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ là mối đe dọa đến sức khỏe toàn cầu, và các nước cần phối hợp để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh lây lan.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/281211/my-can-nhac-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-y-te-vi-benh-dau-mua-khi.html