Mỹ bị đặt dấu hỏi sau tuyên bố dừng đàm phán với Nga về Syria

Giới quan sát gọi đây là động thái lạ lùng sau khi Washington bất ngờ tố ngược lại Nga cố tình phá vỡ lệnh ngừng bắn, làm leo thang bạo lực ở Aleppo.

Washington bất ngờ tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán với Nga trong giải quyết cuộc xung đột Syria với lý do Moscow đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã được hai nước ký kết và làm leo thang bạo lực ở Aleppo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby.

"Mỹ đình chỉ tham gia vào các kênh song phương với Nga vốn được thiết lập với mục đích chấm dứt chiến sự", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết trong một phát biểu hôm 4/10.

Tuyên bố của Mỹ đưa ra sau vụ việc Washington bị cáo buộc hỗ trợ cho khủng bố chống lại chế độ Assad, khi liên quân quốc tế do nước này dẫn đầu đã không kích khiến 62 quân nhân Syria thiệt mạng.

Lầu Năm Góc cho biết đây là một sai lầm vì ban đầu cuộc không kích là nhắm vào mục tiêu chiến binh IS.

Tuy nhiên các báo cáo liên quan cho thấy, ngay sau cuộc không kích, IS đã lập tức phát động một cuộc tấn công ào ạt chống lại các lực lượng Syria.

Hơn nữa cơ quan tình báo Syria còn thu được đoạn ghi âm giữa IS và nhóm quân sự của Mỹ khi đó.

Theo nghị sĩ Syria Muhammad Kheir Al-Akkam, bằng chứng nói trên cho thấy đây là hành động được lên kế hoạch chứ không phải một sự sai sót.

"Các cuộc không kích đã được lên kế hoạch, phối hợp với Daesh (IS). Không có gì ngạc nhiên khi lực lượng khủng bố này tiến công ngay lập tức sau khi vụ việc diễn ra", Al-Akkam nói Sputnik.

Ông nói thêm rằng việc ghi âm chứng minh Washington đang "trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ khủng bố ở Syria".

Phía Nga ngay sau đó đã cáo buộc Mỹ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và đang trực tiếp chống phá chế độ Assad.

Chuyên viên phân tích quân sự Vladimir Fillipov nói rằng hành động "đổ lỗi ngược lại Nga" từ phía Washington trong thời điểm hiện tại là một "động thái lạ lùng".

Ông nêu quan điểm, vấn đề Syria giờ đây không còn là tranh cãi "phiến quân ôn hòa hay không ôn hòa. Điều quan trọng ở đây là số phận của những người đang bị mắc kẹt ở Aleppo" và hai nước cần ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Mark Toner cũng bác bỏ thông tin Washington trực tiếp cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria.

Thay vào đó ông chỉ nói rằng Mỹ đang hỗ trợ cho một số "nhóm ôn hòa" phản kháng lại quân chính phủ.

Trong một bài bình luận trên tờ Nezavisimaya Gazeta, Nga đã phàn nàn về việc Washington đã không thể tách biệt được cái mà nước này gọi là phiến quân ôn hòa ra khỏi nhóm khủng bố al-Nusra Front.

Bài viết cảnh báo, nếu phe ôn hòa này được trang bị hệ thống phòng không trong tay, sẽ là mối họa lớn cho lực lượng không quân Syria và máy bay chiến đấu của Nga.

Giới quan sát cũng nhận định, Mỹ đang bắt đầu có những động thái cứng rắn hơn và sẽ không nhượng bộ Moscow trong giải quyết vấn đề xung đột ở Syria.

Hồi tuần trước phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã đưa ra phát biểu mạnh mẽ về sự hiện diện của Nga tại Syria khi tuyên bố rằng nếu Nga không hợp tác với Mỹ, Moscow sẽ mang quân về nhà bằng những "túi đựng xác".

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga đã đón nhận lời tuyên bố trên mang hàm nghĩa một lời đe dọa từ Washington.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Moscow hoàn toàn đủ tiềm lực ứng phó khi nói rằng: "Nga hoàn toàn có thông tin đầy đủ về nơi ẩn náu, số lượng và tác chiến của nhóm do Mỹ hậu thuẫn trên khắp Syria, bao gồm cả Aleppo".

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-bi-dat-dau-hoi-sau-tuyen-bo-dung-dam-phan-voi-nga-ve-syria-a301455.html