Mỹ bán dầu ngọt từ kho dự trữ khẩn cấp

Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến bán đầu bán khoảng 8 triệu thùng dầu thô ngọt từ kho dự trữ dầu khẩn cấp của đất nước trong nửa đầu tháng 1.

Dầu thô từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược sẽ đến từ Big Hill và Bryan Mound, Texas và Wes Hackberry, cơ sở tại Louisiana.

Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào 1/3 nhưng các khách hàng có thể lấy dầu sớm từ tháng hai.

Bộ Năng lượng cho biết hồi đầu tháng này họ sẽ bán dầu thô trị giá 375 triệu USD, hay khoảng 8 triệu thùng ở mức giá hiện nay, từ kho dự trữ khẩn cấp trong mùa đông này sau khi Quốc hội thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời cho phép bán. Đây là lần đầu tiên trong vài đợt bán hàng đã lên kế hoạch trong vài năm tới mà doanh số bán có thể lên tới 2 tỷ USD, nhằm tăng nguồn tiền mặt để hiện đại hóa kho dự trữ.

Quốc hội sẽ phải thông qua doanh số bán hàng năm cho ba năm tới để đạt được kế hoạch 2 tỷ USD. Có khoảng 695 triệu thùng dầu trong kho dự trữ, một chuỗi các hang động được bảo vệ cận thận ở bờ biển Louisiana và Texas. Kho dự trữ được phát triển để bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi gián đoạn nguồn cung dầu mỏ sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của Arab năm 1973 tới năm 1974.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/my-ban-dau-ngot-tu-kho-du-tru-khan-cap-658943.html