Mưu sinh dưới trời nắng nóng

Miền bắc đang bước vào hè với những ngày nắng nóng cao điểm. Tại Điện Biên, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 38 - 400C. Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng đến cháy da cháy thịt, càng về trưa nắng càng gay gắt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt những người lao động ngoài trời; hoạt động chân tay.

Để mưu sinh, những nông dân, thợ xây, bốc vác, shipper… phải đội nắng dưới thời tiết 400C. Để giảm ảnh hưởng xấu của nắng nóng gây lên, họ đã trang bị quần áo dài tay, đội mũ, thoa kem chống nắng, đeo kính… Với công việc gia đình, nhiều nông hộ đã điều chỉnh giờ ra đồng ruộng sớm hơn hoặc muộn hơn để tránh nắng nóng.

Chị Lò Thị Nga, phụ hồ chia sẻ: Công việc chủ yếu là chuyển vữa, đẩy gạch, phụ việc vặt trong công trình xây nhà. Làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, đặc biệt gần trưa rất dễ bị choáng, say nắng. Thời gian đầu, do chủ quan, ham việc, làm việc quá lâu ngoài nên tôi bị ốm 2 ngày. Hiện tại, để tránh say nắng, kiệt sức thì cứ khoảng hơn 1 tiếng là chúng tôi lại nghỉ giải lao mấy phút để bổ sung nước cho cơ thể. Mùa hè là mùa làm ăn, vì có nhiều việc; mặc dù vất vả, nhưng mọi người vẫn cố gắng mưu sinh, thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Những năm gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, cực đoan hơn. Như năm nay, mới bước vào mùa hè mà đã tăng nhiệt cao liên tục, giông lốc nhiều. Thời gian tới, có thể sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Người lao động, đặc biệt những lao động làm việc ngoài trời cần chú trọng hơn trong việc sử dụng các phương pháp bảo vệ sức khỏe; chủ động mang đồ bảo hộ, có chế độ nghỉ ngơi, bổ sung nước, ăn nhiều hoa quả tăng sức đề kháng... Từ đó bảo vệ sức khỏe, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu từ thời tiết nắng nóng cực đoan gây ra.

Miền bắc bước vào hè đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tại Điện Biên nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 38 - 400C.

Để tránh nắng nóng, đa số người dân đều hạn chế ra ngoài, khi ra ngoài thì tìm đủ mọi cách để tránh nắng (trang bị quần áo dài tay, đội mũ, đeo kính…) giảm ảnh hưởng xấu của nắng nóng gây lên

Đồng thời đây cũng là thời điểm các công nhân điện tăng cường kiểm tra, xử lý các sự cố điện trong mùa nắng nóng, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Những ngày qua, nền nhiệt cao, gay gắt gây khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Đặc biệt những người lao động phải đội nắng ngoài trời dưới thời tiết 400C để mưu sinh như thợ xây…

Phụ hồ…

Shipper.

Các công việc ngoài trời đa số đều là công việc tay chân cực nhọc.

Để tránh say nắng, kiệt sức đa số lao động kết hợp việc nghỉ ngơi và bổ sung nước sau hơn 1 tiếng lao động ngoài nắng,

Đây cũng là thời điểm thu hoạch lúa, mặc dù trời nắng gắt nhưng người nông dân vẫn tích cực, nhanh chóng thu hái nhằm bảo vệ năng suất, chất lượng, công sức lao động đã bỏ ra trong mùa vụ, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết thất thường.

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/206059/muu-sinh-duoi-troi-nang-nong