Mường Sai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, đã tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Đến thời điểm này, xã đã đạt 14/19 tiêu chí; phấn đấu cuối năm 2023 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Nhiều tuyến đường nội bản được bê tông hóa. Ảnh: Trần Hiền

Nhiều tuyến đường nội bản được bê tông hóa. Ảnh: Trần Hiền

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, năm 2017 tuyến đường nội bản Tân Hống dài 300 được bê tông hóa và đưa vào sử dụng trong niềm vui của bà con. Các đảng viên đã gương mẫu hiến đất, góp tiền, ngày công và đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động đóng góp làm đường. Ông Cà Văn Biên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tân Hống, thông tin: Qua rà soát bản đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Chi bộ, Ban quản lý bản tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế và bê tông tuyến đường nội bản từ ngõ đi vào nhà.

Ông Cà Văn Lanh, bản Tân Hống, cho biết: Khi có chủ trương làm đường giao thông, gia đình tôi hiến 20 m² đất vườn. Có đường đi thuận tiện, bà con phấn khởi. Xây dựng nông thôn mới quan trọng nhất là nâng cao thu nhập, gia đình tôi tập trung chăm sóc hơn 3 ha cây ăn quả, nuôi 6 con lợn nái, 10 con lợn thịt và 10 con trâu, bò; thu nhập bình quân đạt gần 300 triệu đồng/năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tòng Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sai, cho biết: Đảng ủy xã đã phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên chung tay xây dựng nông thôn mới, nhất là đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình và đi đầu trong chuyển đổi sản xuất. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... Đã xuất hiện nhiều cách làm hay trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí thu nhập, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân giảm diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao. Các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 27,5 tỷ đồng... Hiện nay, toàn xã có 300 ha cây ăn quả; duy trì, chăm sóc trên 35.000 con gia súc, gia cầm; trồng 5 ha dứa; quản lý, bảo vệ 37,8 ha rừng... Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 30%.

Thành viên HTX Tân Thịnh trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.Ảnh: Trần Hiền

Thành viên HTX Tân Thịnh trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.Ảnh: Trần Hiền

Anh Lò Văn Huỳnh, Giám đốc HTX, cho biết: Năm 2020, tôi đã vận động 10 hộ dân ở bản thành lập HTX Tân Thịnh, quy mô sản xuất trên 40 ha cây ăn, trong đó 30 ha đã cho thu hoạch; sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ. Đến nay, HTX có 30 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, các tiêu chí: Môi trường, thủy lợi, điện, nhà ở dân cư, y tế, lao động có việc làm thường xuyên... được triển khai đồng bộ. Qua rà soát, xã có 76% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; 82,1% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 98% số hộ được sử dụng điện an toàn thường xuyên; 100% số người dân tham gia bảo hiểm y tế; 90% số hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 83% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; trên 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Nông dân xã Mường Sai phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ảnh: Trần Hiền

Nông dân xã Mường Sai phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ảnh: Trần Hiền

Bên cạnh đó, Mường Sai đã đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, nghèo đa chiều và văn hóa. Về thực hiện tiêu chí giao thông, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tham gia ngày công làm đường. Đối với tiêu chí thu nhập, tiếp tục hướng dẫn nhân dân chuyển diện tích đất nương trồng cây lương thực năng suất thấp sang trồng cây ăn quả; tận dụng đất trống, diện tích đất bạc màu để trồng cỏ lấy thức ăn chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng.

Đồng thời, khuyến khích nhân dân, các thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm tại công ty, xí nghiệp để tăng thu nhập cho gia đình, có vốn đầu tư phát triển kinh tế và thoát nghèo trong năm 2023. Riêng tiêu chí văn hóa, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa các bản, mua sắm trang thiết bị... phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của nhân dân, tin rằng xã Mường Sai đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/muong-sai-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-rtTPqZXVR.html