Mường Nhé đảm bảo an ninh trật tự các xã biên giới

ĐBP - Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là ở các xã vùng biên, thời gian qua, lực lượng Công an huyện Mường Nhé đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, hành động, giải pháp cụ thể. Do đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) có nhiều chuyển biến tích cực, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được ngăn ngừa, kiểm soát, đẩy lùi.

Công an huyện Mường Nhé triệu tập đối tượng Hờ A Dếnh, trú tại bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé để điều tra về hành vi tự chế tạo vũ khí.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết: Toàn huyện hiện có 11 xã, trong đó 6 xã biên giới, gồm: Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sín Thầu và Sen Thượng. Ðối với các xã biên giới, chúng tôi luôn xác định đây là những địa bàn có địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế; các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm luôn là vấn đề cấp bách mà lực lượng Công an huyện thường xuyên phải giải quyết. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, lực lượng Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế từng khu vực; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là các đồn biên phòng triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh biên giới. Qua thống kê, từ năm 2020 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với lực lượng biên phòng kịp thời ngăn chặn 5 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; xử lý trên 260 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trở về địa bàn; yêu cầu rời khỏi địa bàn 10 trường hợp người nước ngoài do không có giấy tờ vào khu vực biên giới…

Bên cạnh phối hợp với lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn các xã biên giới, hàng năm, Công an huyện cũng thường xuyên chỉ đạo Ban lãnh đạo Công an các xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền nhắm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, vận động nhân dân không di cư tự do, không mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không truyền đạo trái pháp luật…

Xã Chung Chải hiện có trên 1.100 hộ, hơn 5.700 nhân khẩu. Do đời sống còn nhiều khó khăn, tình trạng di dân tự do còn diễn biến phức tạp, hơn nữa vẫn còn một bộ phận người dân trên địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các luận điệu tuyên truyền, lôi kéo, kích động của các đối tượng xấu khiến cho tình hình an ninh khu vực tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Công an huyện, lực lượng công an xã Chung Chải luôn làm tốt công tác nắm chắc tình hình, theo dõi mọi biến động của các loại đối tượng, đồng thời đảm bảo quân số trực ban, thường trực chiến đấu, kịp thời tiếp nhận các nguồn tin và xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra. Trung tá Thào A Hù, Trưởng Công an xã Chung Chải chia sẻ: Song song triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hàng tháng, hàng quý, Ban Công an xã chủ động tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn sát, đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương. Ðặc biệt, là việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp để lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Xã Leng Su Sìn có 7,6km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào. Ông Chang A Khày, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định tầm quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT sẽ góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, biên phòng tỉnh, quân sự huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, như: Vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới; vi phạm đường biên, cột mốc; vi phạm về quy chế biên giới (xâm canh, xâm cư), quá cảnh trái phép qua biên giới... Nhờ làm tốt công tác phối hợp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã thời gian qua luôn được ổn định, giữ vững.

Ngoài công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, thời gian qua, việc phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng là một trong những hoạt động thiết thực được Công an huyện tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp lực lượng công an xã, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định đời sống cho nhân dân. Thông qua nhân dân, nhiều nguồn tin có giá trị được cơ quan chức năng nắm rõ, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/185482/muong-nhe-dam-bao-an-ninh-trat-tu-cac-xa-bien-gioi