Mường Lát rộn ràng vào tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phố huyện Mường Lát trở nên huyên náo, rộn ràng hơn khi người dân đổ về sắm tết. Dọc các tuyến đường, hoa đào và các mặt hàng phục vụ tết cũng đã được chào bán.

Phố huyện Mường Lát được trang hoàng cờ hoa.

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Mường Lát đạt nhiều kết quả khả quan, là năm đầu tiên huyện không phải xin hỗ trợ gạo cứu đói cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do năm nay người dân được mùa, được giá sắn. Trong khi đó, các hộ nghèo và cận nghèo tham gia bảo vệ, phát triển rừng được nhận hỗ trợ gạo hỗ trợ gạo theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Pano tấm lớn mừng Đảng, mừng Xuân được trang trí tại trung tâm huyện.

Thêm vào đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế trong Nhân dân cũng đã phát huy hiệu quả. Người dân ở nhiều nơi cũng đã chủ động sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi cung ứng thị trường dịp tết, cho hiệu quả kinh tế cao.

Các mặt hàng tết đã được bày bán, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chủ cửa hàng Dì Ốc ở thị trấn Mường Lát gói quà bán trong dịp tết.

Thịt trâu gác bếp là sản vật ở Mường Lát được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Trong số đó, người dân ở các xã Pù Nhi, Nhi Sơn đã trồng và chăm sóc hoa đào. Nhiều hộ dân khác cũng đã chọn những cành đào đá mọc trong vườn nhà mình để bán trong ngày giáp tết.

Mặt hàng hoa thờ cúng và đồ trang trí được nhiều người lựa chọn trong những ngày qua.

Phố huyện Mường Lát đông vui, nhộn nhịp hơn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Các mặt hàng nông, lâm sản đã sơ chế khô được nhiều người chọn mua.

Lá dong làm bánh chưng cũng đã được tiểu thương chào bán.

Đào đá được chào bán tại xã Pù Nhi.

Người dân lựa chọn mua hoa đào được bày bán ven Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn.

Nhiều tiểu tương kinh doanh các mặt hàng tết tại thị trấn Mường Lát cho biết, từ ngày 20 tháng Chạp đến nay, người dân đã nô nức đổ về trung tâm thị trấn sắm tết. Các mặt hàng bán chạy gồm loa đài, điện thoại, hoa, cây cảnh, thực phẩm...

Hoạt động thương mại diễn ra sầm uất tại khu vực cổng chợ Nhi Sơn.

Chị Lò Thị Quyến, chủ cửa hàng Dì Ốc ở khu 2, thị trấn Mường Lát, cho hay: Sức mua thị trường năm nay cao hơn so với mọi năm. Nhà chị đã phải thuê thêm 5 lao động để chế biến thịt trâu gác bếp, lạp sườn và sơ chế các mặt hàng nông, lâm sản phục vụ nhu cầu khách hàng.

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh check-in tại khuôn viên cổng trời Mường Lát.

Không chỉ mua sắm tết, nhiều bạn trẻ trên địa bàn cũng đếm các điểm du lịch tham quan, chụp ảnh lưu niệm, vui tết.

Đỗ Đức

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/muong-lat-ron-rang-vao-tet/206120.htm