Mường Khương: Phấn đấu đến năm 2050 giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Ngày 6/6/2022, Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác hướng nghiệp, phân luồng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Khương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

5 năm qua, công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT, đào tào nghề và giải quyết việc làm cho học sinh luôn được huyện Mường Khương quan tâm, triển khai thực hiện và coi đây là một nhiệm vụ chính trị của địa phương; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh cho con em đăng ký vào các trường học nghề, đại học, cao đẳng… phù hợp với năng lực và nhu cầu việc làm của xã hội.

Kết quả giai đoạn 2017-2021, công tác phân luồng học sinh ở độ tuổi 15 và 18 tuổi của huyện đã có những chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước, tăng từ 64,9% (năm 2017) lên 73,5% (năm 2021). Tỷ lệ thanh niên 15 tuổi đi học THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trung cấp, sơ cấp nghề năm 2021 là 73,5%, tăng 8,6% so với năm 2017. Số lượng phân luồng thanh niên 18 tuổi tăng đáng kể từ 45,7% năm 2017 lên 62,9% năm 2021 (tính trung bình mỗi năm tăng 3,34%).

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác đào tạo nghề, 5 năm qua huyện Mường Khương đã mở được 25 lớp nghề, thu hút 4.500 người tham gia. Tư vấn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 5.200 lao động, trung bình mỗi năm huyện Mường Khương giải quyết việc làm mới cho trên 1.000 lao động (chiếm 1,5% tổng dân số toàn huyện).

Trong 5 năm qua, kết quả phân luồng thanh niên 15 tuổi và 18 tuổi của huyện Mường Khương chưa đảm bảo với chỉ tiêu trong lộ trình đến năm 2025 so với Nghị quyết 08 của Huyện ủy, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mường Khương và Kế hoạch số 63 của UBND tỉnh đặt ra. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân về việc định hướng nghề nghiệp cho con em còn hạn chế; giáo viên dạy bộ môn hướng nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm nên khó khăn trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; đa số các em học sinh hiện nay còn chọn nghề theo tâm lý đám đông, chưa xác định được đúng năng lực học của bản thân phù hợp với ngành nghề nào xã hội đang cần; nhu cầu tuyển dụng việc làm sau khi ra trường…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Ðể đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, lao động có trình độ tay nghề cao, từ nay đến năm 2025, huyện Mường Khương đặt ra mục tiêu: Số thanh niên trong độ tuổi 15 vào học THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đạt từ 71% trở lên; học trung cấp chuyên nghiệp đạt từ 9% trở lên; còn lại là học nghề ngắn hạn; số thanh niên 18 tuổi có bằng THPT và trung cấp đạt từ 80% trở lên; đào tạo nghề cho khoảng 1.225 học viên; tư vấn giải quyết việc làm mới cho khoảng 4.500 lao động. Phấn đấu đến năm 2050, huyện Mường Khương có số thanh niên trong độ tuổi 15 vào học THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đạt 75% trở lên; học trung cấp đạt 15% trở lên; số còn lại đi học nghề ngắn hạn; tư vấn, giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/357214-muong-khuong-phan-dau-den-nam-2050-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-24000-lao-dong