Mường Ảng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện

ĐBP - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Mường Ảng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cử tri xã Xuân Lao trình bày ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Mường Ảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 31 đại biểu (hiện nay còn 28 đại biểu, 3 đại biểu chuyển công tác). Số lượng đại biểu có trình độ đại học, sau đại học, đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu khối Đảng đoàn thể, đại biểu ngoài đảng tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Đây là điều kiện thuận lợi để HĐND huyện thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Xác định việc nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Trước mỗi kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND chủ trì làm việc với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND và các ngành liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Đồng thời, phân công các ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Tài liệu kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp khoa học và gửi đến đại biểu đúng thời gian quy định. HĐND huyện đã thực hiện nhiều đổi mới như: Kỳ họp không giấy (tài liệu được chuyển qua hòm thư điện tử, hệ thống mạng nội bộ…); đổi mới trong tổ chức và điều hành của chủ tọa kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận làm rõ vấn đề mà cử tri quan tâm...

Để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, trước mỗi kỳ họp HĐND huyện, thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các vấn đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kỳ họp gần đây nhất là kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước kỳ họp, UBND huyện đã có báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực như: Nông, lâm nghiệp, đầu tư hạ tầng, giao thông, thủy lợi; điện, nước sinh hoạt. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan chức năng trả lời, xem xét giải quyết thỏa đáng thấu tình đạt lý.

Trao đổi về việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Cùng với việc nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, đổi mới, linh hoạt trong điều hành các kỳ họp, HĐND huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 80 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại 80 điểm, với 9.998 cử tri tham dự; ghi nhận 452 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; an ninh trật tự; tài nguyên môi trường và chế độ chính sách... Tất cả các ý kiến được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Thời gian tới để nâng cao chất lượng các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch; lựa chọn hình thức, nội dung giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn như: Giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật... Đặc biệt, HĐND huyện tiếp tục phát huy, duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tại các xã, thị trấn để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua công tác giám sát nhằm đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn, cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/205351/muong-ang-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-hdnd-huyen