Muốn thay đổi mức giảm trừ gia cảnh thì phải sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Đây là trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại phiên chất vấn sáng nay khi trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, cử tri cho rằng, mức giảm, trừ gia cảnh 11 triệu đồng cho cá nhân người nộp thuế và 4 triệu đồng cho 1 người phụ thuộc khi tính thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân được áp dụng từ ngày 1.7.2020 đến nay không còn phù hợp trong bối cảnh chỉ số lạm phát tăng hàng năm và tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Nêu vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) đề nghị Bộ Tài chính cho biết, đã có phương án xét tăng mức, giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc khi xác định thuế thu nhập cá nhân thời gian tới chưa và mức giảm trừ là bao nhiêu thì phù hợp.

ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) chất vấn

Thừa nhận, vấn đề đại biểu chất vấn, cũng là nội dung được nhiều cơ quan báo chí đã nêu, không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt là ở thành thị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, theo quy định hiện nay của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thì chúng tôi vẫn phải thực hành theo quy định của luật, pháp luật.

Các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

"Muốn thay đổi được mức giảm trừ gia cảnh này thì phải được sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân". Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng cho biết, theo kế hoạch sắp tới trong năm 2025 bắt đầu mới sửa thuế thu nhập cá nhân và khi sửa thuế thu nhập cá nhân, thì Bộ Tài chính lúc đấy mới nêu quan điểm và lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan và mới xây dựng lại yếu tố giảm trừ gia cảnh để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội. "Sau khi Quốc hội ban hành quy định về sửa đổi thuế thu nhập cá nhân thì lúc đấy sẽ thực hành theo đúng quy định mới của Luật", Bộ trưởng nói.

Có cần thanh tra toàn diện các công ty bảo hiểm nhân thọ hay không?

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm, đặt câu hỏi của đại biểu đối với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề quản lý thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Trước mối quan tâm này, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt câu hỏi: Bộ trưởng có cho rằng cần phải thanh tra diện rộng, thanh tra toàn diện các công ty bảo hiểm nhân thọ để quản lý tốt hơn lĩnh vực này hay không?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính đã thanh tra được 10 công ty bảo hiểm và kế hoạch trong năm tới cũng sẽ tiếp tục thanh tra 7 công ty bảo hiểm nữa, như vậy tổng sẽ thanh tra 17 công ty bảo hiểm trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn

Khẳng định "sẽ thanh tra hết các công ty bảo hiểm", song Bộ trưởng cũng nêu rõ, ngoài thanh tra theo kế hoạch để chấn chỉnh những sơ hở hay vi phạm có tính lặp đi, lặp lại, "chúng tôi sẽ thanh tra đột xuất dựa trên đơn thư khiếu nại, đơn thư tố cáo của những người tham gia bảo hiểm" để chấn chỉnh, giải quyết quyền lợi cho những người tham gia cũng như những sai phạm của công ty bảo hiểm khi hoạt động phải bình đẳng và tuân thủ pháp luật, thể hiện sự công bằng, minh bạch trên thị trường bảo hiểm", Bộ trưởng nói.

Nguyễn Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/muon-thay-doi-muc-giam-tru-gia-canh-thi-phai-sua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan--i363227/