Muôn năm tình anh em Việt Nam-Cuba

Gặp gỡ và giao lưu văn hóa nhân dịp tham gia Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại Liên bang Nga, đại diện các Đoàn đại biểu Việt Nam và Cuba một lần nữa nhấn mạnh, trong trái tim của thanh niên hai nước đều có tình yêu dành cho nhau.

Thanh niên hai nước trình diễn trên sân khấu. Ảnh: THANH THỂ

Ngày 4/3, tại Sochi, Liên bang Nga, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy có cuộc gặp, trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Aylín Álvarez García.

Cùng dự, về phía Việt Nam có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Bày tỏ vui mừng gặp gỡ, giao lưu với các bạn đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba - người anh em của Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro và nhiều thế hệ hai nước dày công xây dựng, vun đắp, tình hữu nghị Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị rất đặc biệt và hiếm có trên thế giới.

Nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ tiếp tục phát triển tình hữu nghị hai nước lên tầm cao mới, đồng chí đề nghị thanh niên Việt Nam và Cuba tận dụng mọi cơ hội, mọi thời điểm để thúc đẩy giao lưu, hiểu biết rõ hơn về truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và con người hai nước, tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và quan tâm lẫn nhau.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng khăn cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Cuba Aylín Álvarez García. Ảnh: THANH THỂ

Lãnh đạo Đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 khẳng định, trong ADN của những đại biểu thanh niên Việt Nam đều có gen yêu Cuba.

Về kết quả hoạt động Đoàn năm 2023, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, nhờ sự nỗ lực rất lớn của cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước, các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Trong năm qua, các hoạt động của Đoàn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao, trong đó có hoạt động đối ngoại.

Để thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn thanh niên Việt Nam và Cuba cần tăng cường trao đổi đoàn.

Trong các văn bản mà phía Việt Nam và Cuba ký kết, có nội dung rất quan trọng là giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người, để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về nhau.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, Đoàn thanh niên mỗi nước cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong thanh niên; tiếp tục thúc đẩy giao lưu. Trong thời đại công nghệ số, cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu trực tuyến.

Nhân dịp này, đồng chí cũng trân trọng mời đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba sang thăm Việt Nam.

Đáp lại lời mời, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Aylín Álvarez García bày tỏ sự trân trọng, gửi lời cảm ơn và cho biết sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thống nhất cao với những ý kiến từ phía Việt Nam, đồng chí Aylín Álvarez García bày tỏ: Trong ADN của mỗi người Cuba cũng đều có gen yêu mến và trân trọng người Việt Nam. Chúng tôi có nghĩa vụ truyền lửa tình yêu này đến các thế hệ trẻ Cuba.

Thanh niên hai nước hòa vào những lời ca, tiếng hát. Ảnh: THANH THỂ

Đồng chí khẳng định, Việt Nam là một trong những người anh em thân thiết luôn đồng hành cùng đất nước Cuba, đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn về những hỗ trợ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho Cuba thời gian qua. Việc hai bên liên tục gặp gỡ, thúc đẩy làm việc là biểu hiện chân thực của mối quan hệ bền chặt giữa thanh niên hai nước.

“Không thể nói về lịch sử Cuba mà không nhắc đến vai trò và đóng góp của Việt Nam, và ngược lại. Do vậy, chúng ta mãi mãi đoàn kết như anh em trong một gia đình”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Aylín Álvarez García nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc gặp, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Aylín Álvarez García chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội Cuba. Để vượt qua những khó khăn hiện nay, thanh niên Cuba đang tích cực tham gia sản xuất lương thực, thực phẩm, cũng như các hoạt động khác để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Giao lưu thanh niên Việt Nam-Cuba. Ảnh: THANH THỂ

Ngay sau buổi gặp, đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên Việt Nam và Cuba. Các bạn đoàn viên, thanh niên hai nước cùng hòa vào các giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa của nhau. Những bàn tay siết chặt hô vang: “Việt Nam muôn năm, Cuba muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Chủ tịch Fidel Castro muôn năm”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/muon-nam-tinh-anh-em-viet-nam-cuba-post798840.html