Mượn đường lành, trả đường hỏng?

Người dân 2 thôn Phú Khê và Bích Ngô (xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc phản ánh đến chuyên đề Công an TP Đà Nẵng việc tuyến đường bê-tông liên thôn dài gần 4km được Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (Cty CTN Quảng Nam) hoàn trả lưu thông được thời gian ngắn đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đơn vị này vẫn chậm khắc phục, sửa chữa con đường khiến nhân dân rất bức xúc.

Người dân thôn Phú Khê bức xúc phản ánh sự việc với P.V.

Theo phản ánh của người dân, sáng 3-3, chúng tôi đã về tìm hiểu sự việc. Từ QL1A, chúng tôi rẽ vào thôn Phú Khê nhận thấy cả con đường dài mặt đường lộ đá, nhiều đoạn hỏng nặng bong tróc, nứt gãy. Tiếp xúc với P.V, ông Nguyễn Xuân Ngọ (43 tuổi) kể: Năm 2017, Nhà máy nước Tam Hiệp (thuộc Cty CTN Quảng Nam) triển khai dự án dẫn nước từ hồ chứa nước Phú Ninh về các xã Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hiệp qua địa phận 2 thôn Bích Ngô và Phú Khê. Lúc đó, Cty CTN Quảng Nam khảo sát đặt ống dẫn nước sát con đường, nhưng do trúng tường rào nhà dân và đơn vị đền bù giá thấp nên người dân không đồng ý. Sau đó, Cty đưa ra phương án cắt con đường đặt ống dẫn nước rồi trả lại đường mới cho dân.

“Lúc Cty triển khai việc cắt mặt đường đặt ống dẫn nước người dân cũng không đồng ý. Sau đó, UBND H. Núi Thành đã tổ chức họp dân có lãnh đạo Cty CTN Quảng Nam tham dự tìm hướng giải quyết. Cty CTN Quảng Nam hứa với người dân sau khi xẻ đường đặt ống dẫn nước sẽ hoàn trả lại con đường nguyên vẹn cho người dân, đồng thời đắp đất ta-luy lề đường và sẽ bảo hành 1 năm. Được sự vận động của chính quyền địa phương nên người dân đã đồng ý. Thế nhưng, khi dự án hoàn thành thì phía Cty thi công hoàn trả đường rất qua loa. Cát dùng để trộn bê-tông pha nhiều tạp chất, đồng thời tỷ lệ cát, đá và xi-măng không phù hợp. Chính vì thế, lúc con đường hoàn thành người dân lưu thông vài ngày đã xuất hiện tình trạng mặt đường bong tróc, lộ đá. Bức xúc trước sự việc, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để”, ông Ngọ thông tin.

Còn ông Doãn Bá Hà (54 tuổi) bức xúc: Con đường này trước kia được Nhà nước làm rất kiên cố, mặt đường không xuất hiện hư hỏng. Khi hoàn trả đường, đơn vị thi công làm rất cẩu thả dẫn đến chất lượng đường không tốt. Vài chục mét đoạn đầu thôn người dân giám sát thì họ trộn gần đúng tỷ lệ nên đường bị hư ít. Đến những đoạn sau người dân lơ là thì họ làm cẩu thả, con đường nhiều chỗ đổ bê-tông bề dày không đủ 17cm theo cam kết dẫn đến hiện tượng nứt bể, người dân phải chắp vá. Trời nắng bụi bặm, trời mưa đọng nước khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. UBND huyện ra vận động người dân cho Cty CTN Quảng Nam làm đường ống dẫn nước, do đó, huyện phải có trách nhiệm yêu cầu phía Cty sớm khắc phục tuyến đường này như đã cam kết.

Tuyến đường do Cty CTN Quảng Nam hoàn trả cho người dân 2 thôn Phú Khê và Bích Ngô lưu thông thời gian ngắn đã hư hỏng, lộ đá.

Trao đổi P.V về sự việc, ông Trần Thanh Xuân- Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 xác nhận, dự án dẫn ống nước chạy qua địa bàn xã 7km, trong đó có gần 4km phải cắt mặt đường. Cty CTN làm lại con đường nhưng chất lượng không được đảm bảo. Người dân sử dụng chưa được 1 tháng mặt đường đã bong tróc, lộ đá gây nên nhiều bức xúc, nhiều lần phản ánh đến UBND xã. Sau đó, UBND xã Tam Xuân 2 đã mời Cty CTN Quảng Nam vào làm việc, tiến hành kiểm tra hiện trường và Cty đã khắc phục một số đoạn nhưng sử dụng được khoảng 20 ngày thì hư hỏng lại. Chưa hết, gần 400m đường giáp QL1A Cty chỉ vá nhựa tạm nên hư hỏng rất nặng, người dân đi lại rất khó khăn. Do đó, địa phương đã chi hơn 70 triệu đồng đổ cát sỏi làm bằng mặt bằng để đi lại dịp Tết thuận tiện hơn. Tháng 10-2020, UBND xã Tam Xuân 2 tiếp tục có văn bản mời Cty CTN Quảng Nam vào làm việc. Trong biên bản làm việc ông Trần Văn Bộ- Phó tổng Giám đốc Cty CTN Quảng Nam cam kết sẽ hoàn trả lại mặt đường một số vị trí bị hư hỏng, đổ thêm 7cm bêtông tươi. Tuy nhiên sau đó, UBND đã nhiều lần liên hệ nhưng Cty vẫn chưa khắc phục. “Dự án này do UBND. H Núi Thành cấp phép cho Cty CTN Quảng Nam thực hiện, do đó trách nhiệm giải quyết thuộc về huyện, UBND xã chỉ tiếp nhận phản ánh của người dân, sau đó báo cáo lên huyện. Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, UBND xã Tam Xuân 2 cũng đã gửi 2 báo cáo cụ thể sự việc cho UBND H. Núi Thành giải quyết”, ông Xuân thông tin thêm.

Thiết nghĩ, trước bức xúc của người dân, lãnh đạo UBND H. Núi Thành cần có biện pháp đôn đốc Cty CTN Quảng Nam sớm khắc phục sửa chữa tuyến đường như đã cam kết, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn hơn.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_239481_muon-duong-lanh-tra-duong-hong-.aspx