Mùi già xuống phố thơm dịu chiều 30 Tết

Vào ngày 30 Tết, các gia đình thường mua lá mùi già về đun nước tắm. Góc chợ ngày cuối năm không khi nào thiếu những gánh mùi già thơm dịu.

Ngày 9/2 (30 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên, trong nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội như khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Nguyễn Thiện Thuật, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Nguyễn Đình Chiểu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chợ Hà Đông (Hà Đông)… cây mùi già được bày bán nhiều, người mua đông tấp nập.

Phần lớn mùi già có nguồn gốc từ Hoạch An (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) - ngôi làng truyền thống trồng loại cây này

Trồng mùi già đem bán đã hơn hai chục năm nay, bà Lê Thị Hiểu, một người dân ở Hoạch An cho biết, gieo mùi già từ tháng 9. Chăm sóc kỹ lưỡng rồi đến 24 tháng Chạp thì bắt đầu vào thu hoạch

"Chúng tôi mang vào nội thành để bán cho người dân nấu nước tắm ngày cuối năm theo truyền thống. Trồng cây mùi già này tỉ mỉ mà nhiều công lắm. Nhổ lên rồi phải rửa sạch đất, phấn hoa rồi về bó lại thành từng bó bằng lạt hoặc rơm rồi mới mang đi bán. Nhà tôi trồng 1 sào, dự kiến thu được khoảng 30 triệu đồng", bà Hiểu cho biết

Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, nhưng dù bận đến mấy, rất nhiều gia đình không quên mua nắm lá mùi tắm chiều cuối năm

Người đi chợ ai cũng nhanh tay mua một vài nắm mùi, cả người bán lẫn người mua đều vui vẻ, không mặc cả, không thêm bớt

Theo khảo sát, sức mua mùi già năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm. Trung bình giá của một bó mùi già to dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/bó; bó nhỏ 15.000 đồng - 25.000/ bó, tùy thuộc vào độ đẹp của hoa và quả. Thời điểm nhiều người chọn mua mùi già nhiều nhất là vào ngày 29, 30 Tết

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyệt Ánh (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, gia đình vẫn giữ thói quen tắm nước lá mùi vào chiều 30 Tết. "Ngày Tết mà được tắm nước lá mùi thì cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng. Mùi hương dễ chịu cũng giúp cho mình có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn", chị Ánh nói

Lá mùi được dùng để tắm thường sẽ là lá mùi già, có hoa, lác đác những trái nhỏ, thân chuyển từ màu xanh sang nâu tía

Truyền thống tắm nước cây mùi già được duy trì từ lâu với mong muốn xua tan được những bụi bẩn, tẩy uế để đón chào năm mới

Chiều 30 Tết, khi nhà cửa đã sạch sẽ, cơm nước đã xong xuôi, mang những nắm mùi ra rửa sạch bụi đất rồi cho vào nồi nước đun. Lá mùi già ngoài đun nước tắm còn dùng để lau rửa bàn thờ, bàn ghế, cánh cửa và một số vật dụng trong gia đình cho sạch sẽ, thơm tho để đón năm mới nhiều may mắn

Chí Tâm - Thế Đại

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mui-gia-xuong-pho-thom-diu-chieu-30-tet-302765.html